Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:44
RSS

82% tín đồ Tân Thiên Địa, 5 quan chức Hàn Quốc dương tính với virus Covid-19

Thứ năm, 27/02/2020, 20:17 (GMT+7)

Đã có kết quả xét nghiệm của 1.848 tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) cho thấy, 82% tín đồ có kết quả dương tính.

82% tín đồ Tân Thiên Địa dương tính với virus Covid-19

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng ở chợ. Ảnh: Reuter

Theo Yonhap, 1.848 tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) đã được xét nghiệm. Trong đó, 833 người cho kết quả dương tính, 183 cho kết quả âm tính, còn 832 người đang đợi kết quả. Như vậy, trong số 1.016 người đã có kết quả ban đầu, 82% cho kết quả dương tính.

Chiều 27/2, Hàn Quốc vừa thông báo có thêm 171 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.766. Trong lần cập nhật vào sáng 27/2, giới chức y tế nước này công bố 334 ca nhiễm mới, 5 quan chức dương tính với covid-19

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 26/2 cũng cảnh báo số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh sau khi giáo phái Tân Thiên Địa chấp nhận giao nộp danh sách và thông tin liên lạc của toàn bộ tín đồ. Chính phủ Hàn Quốc sẽ xét nghiệm cho hơn 210.000 thành viên của giáo phái trên toàn quốc. Khoảng 9.300 thành viên tại Daegu đã được yêu cầu tự cách ly.

Trung tâm kiểm dịch Hàn Quốc (KCDC) vẫn đang điều tra nguồn gốc chính xác của đợt bùng phát, nhưng cho biết khoảng 5-6 tín đồ Tân Thiên Địa khác cũng bị nhiễm cùng lúc với bệnh nhân 31. Việc giáo phái này có đoàn truyền giáo ở Vũ Hán dù dịch bệnh ở đây đã khởi phát cũng đang bị điều tra.

Người đứng đầu trung tâm kiểm dịch Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun Kyeong nói các thánh lễ của Tân Thiên Địa, nơi hàng nghìn người ngồi trên sàn, vai chạm vai trong hàng giờ liền, có thể đã góp phần khiến virus lây lan mạnh, theo Reuters.

Cùng ngày, nước này cũng vừa báo cáo về ca tử vong thứ 13. Bệnh nhân là một tín đồ thuộc giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, 75 tuổi, bị nhiễm virus COVID-19 và tử vong hôm do suy hô hấp. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN