Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:55
RSS

800 người chết vì Covid-19 trong một ngày, Mỹ vượt Trung Quốc

Thứ tư, 01/04/2020, 07:33 (GMT+7)

Đã có 800 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 31/3 tại Mỹ, nâng tổng số người tử vong tại quốc gia này lên khoảng 3.800 người.

tình hình dịch Covid-19 ngày 1/4

Ảnh minh họa

Dân trí dẫn nguồn Reuters về số liệu cập nhật đến 4h30 sáng nay 1/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận ít nhất 800 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 31/3. Đây là lần đầu tiên số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày tại Mỹ chạm ngưỡng 800.

Như vậy hiện tại, tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại Mỹ lên khoảng 3.800 người, vượt Trung Quốc với 3.305 ca tử vong. Khoảng một nửa số ca tử vong được ghi nhận tại bang New York, nơi hiện vẫn là tâm dịch ở Mỹ.

Cũng trong ngày hôm qua, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ tăng hơn 21.000 ca, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 184.000 ca. Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất và tốc độ lây lan nhanh nhất thế giới.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc thông báo, đã có 1.087 trường hợp mắc Covid-19 là quân nhân, nhân viên dân sự, người phụ thuộc và các nhà thầu trong lực lượng quân đội. Theo thông báo, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong lực lượng quân đội Mỹ đã tăng đột biến vào những ngày cuối tuần.

Cùng ngày, bang Maryland thông báo sẽ ban hành lệnh giới nghiêm, theo đó, người dân bắt buộc phải “ở nhà” trừ một số trường hợp thiết yếu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch virus SARS-CoV-2.

Ngày 31/3, theo truyền thông Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 2.000 trường hợp. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã hối thúc công dân không đi với 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó Thái Lan ghi nhận thêm 127 ca nhiễm và 1 trường hợp tử vong mới vì Covid-19 trong ngày 31/3. Số liệu mới nhất đã nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 1.651 và số bệnh nhân tử vong lên 10.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý công bố, trong ngày 30/3, nước này ghi nhận thêm 4.050 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại lên 101.739 trường hợp. Số ca tử vong là 11.591 (tăng 812 ca).

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Ý, tốc độ lây lan đang chậm lại và dịch Covid-19 tại nước này có thể đạt đỉnh trong 7 - 10 ngày tới, vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm trên diện rộng, bao gồm những người tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19, các bác sỹ, nhân viên y tế và những người thường xuyên tiếp xúc với công chúng như lực lượng thực thi pháp luật dược sỹ, nhân viên siêu thị, nhà báo. Ý cũng sẽ gia hạn lệnh phong tỏa ít nhất đến ngày 12/4 tới nhằm giúp kiềm chế sự lây nhiễm của SARS-CoV-2.

Tính đến 6h sáng ngày 31/3, thế giới ghi nhận 781.979 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tăng 58.589 ca so với ngày hôm qua. Số ca tử vong lên tới 37.606, tăng 3.541 ca.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN