Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:38
RSS

79 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thứ bảy, 04/07/2020, 08:03 (GMT+7)

Tính đến sáng nay, ngày 4/7, đã 79 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Sáng 4/7, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Sáng 4/7, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh minh họa. 

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 4/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 79 liên tiếp không có ca mắc mới trong cộng đồng, số ca nhiễm là 355 ca. Hiện cả nước có 10.621 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Cụ thể, trong đó, 103 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.121 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 397 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng cho biết, đến thời điểm này đã có 340/355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8%. 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi, chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong số đó có 3 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên. Cả nước hiện còn 12 bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Và như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn là một trong số các nước kiểm soát dịch tốt, được cả thế giới ghi nhận.

Sáng 4/7, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Cũng tính đến 6h ngày 4/7, theo trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận 11.176.833 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 528.334 ca tử vong và 6.231.821 người bình phục.

Trong 24h qua, toàn thế giới vẫn ghi nhận mức tăng cao, với hơn 200.000 ca nhiễm mới, đây là ngày thứ 2 toàn cầu ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục này, cho thấy đại dịch Covid-19 còn diễn biến rất khó lường. Nghiêm trọng nhất là Mỹ với hơn 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 52.303 người nhiễm bệnh, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 2.887.987 trường hợp, trong đó có 132.068 ca tử vong và 1.205.880 người bình phục.

Ở châu Á, Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục mới khi số ca nhiễm trong ngày đã tăng lên hơn 22.000 ca. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 22.721 trường hợp mắc bệnh, nâng tổng số người nhiễm lên 649.889, trong đó có 18.669 ca tử vong.

Tuy nhiên, hầu hết các nước đều đã lên phương án "sống chung với dịch", bên cạnh việc dẹp dịch, tất cả đều lên các phương án để nhanh chóng khôi phục lại nền kinh tế quốc gia. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN