Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:07
RSS

31 năm ngồi tù oan sai chỉ được đền bù vỏn vẹn 1,6 triệu đồng

Thứ năm, 22/12/2016, 18:53 (GMT+7)

Cơ quan Sửa chữa Sai lầm Tennessee (Mỹ) bồi thường cho người đàn ông ngồi tù oan 31 năm chỉ vỏn vẹn 75 USD (khoảng 1,6 triệu VNĐ), dù ông đòi con số là một triệu USD.

Năm 1977, một người phụ nữ ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ bị hai kẻ xâm nhập hãm hiếp tại nhà riêng. Nạn nhân sau đó nhận dạng một trong hai kẻ thủ ác là hàng xóm của cô, Lawrence McKinney, lúc đó 22 tuổi.

McKinney bị kết án 115 năm tù vì tội hiếp dâm, trộm cắp vào năm 1978. Năm 2008, các chứng cứ DNA giúp ông được xóa bỏ mọi cáo buộc và ra tù một năm sau. Cơ quan Sửa chữa Sai lầm Tennessee bồi thường cho ông 75 USD, dù ông đòi con số là một triệu USD.

"Vì tôi không có ID nên phải mất ba tháng sau tôi mới nhận được tiền", McKinney nói với CNN. Người đàn ông 61 tuổi đang yêu cầu Thống đốc bang Tennessee Bill Haslam xóa tội cho ông.

McKenney đòi một triệu USD nhưng chỉ nhận về 75 USD cho 31 năm oan sai

McKenney đòi một triệu USD nhưng chỉ nhận về 75 USD cho 31 năm oan sai. Ảnh: CNN

Kể từ sau khi được ra tù, ông McKinney đã làm việc rất chăm chỉ để hòa nhập với cộng đồng và cứu vãn phần nào quãng thời gian mà ông đã mất. Vào năm 2010, ông McKinney kết hôn với người phụ nữ mà ông đã quen biết và viết thư liên lạc trong suốt thời gian ông ngồi tù.

"Dù đã phải ngồi tù hết nửa cuộc đời cho một tội danh mà tôi không hề gây ra nhưng giờ đây tôi không cảm thấy cay đắng hay tức giận nữa, bởi tôi đã lấy được một người vợ tuyệt vời", ông McKinney chia sẻ.

Năm 2010, McKinney nộp đơn xin yêu cầu bồi thường, xóa tội nhưng không được thống đốc khi đó chấp nhận. "Tất cả điều tôi muốn là được đối xử công bằng cho những gì đã xảy ra với bản thân. Tôi đã không làm gì sai và chỉ muốn sự công bằng", McKinney nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus