Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:26
RSS

Thừa Thiên - Huế: Người dân hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà vì 3 trận động đất liên tiếp

Thứ năm, 22/12/2016, 12:08 (GMT+7)

3 trận động đất tại Thừa Thiên – Huế vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua (21/12), trong đó trận mạnh nhất có cường độ 3,5 độ richter khiến người dân cảm nhận rõ sự rung lắc, hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần xác nhận trên báo Tiền Phong, đã có 3 trận động đất tại Thừa Thiên – Huế vào ngày hôm qua, 21/12.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra và hồi 15h23 phút 11 giây (giờ Hà Nội), có cường độ 3.5 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.218 độ vĩ Bắc,107.345 độ kinh Đông), trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

động đất tại Thừa Thiên - Huế

Tại nơi xảy ra động đất người dân cảm nhận rõ sự rung lắc

Trận động đất khiến mặt đất ở huyện A Lưới và TP.Huế cùng nhiều địa phương khác ở huyện Đakrông (Quảng Trị) bị rung chuyển trong vài giây.

Trao đổi trên Tri Thức Trực Tuyến, ông Hồ Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Húc Nghì (huyện Đakrông), cho biết: “Khoảng 15h30 cùng ngày, người dân trên địa bàn cảm nhận được rung lắc khá mạnh, đã bỏ chạy ra khỏi nhà”.

Trận động đất thứ 2 xảy ra sau đó gần 4 tiếng, vào hồi 19 giờ 01 phút 44 giây (giờ Hà Nội) với cường độ 3.2 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.230 độ vĩ Bắc,107.281 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Đến 20 giờ 34 phút 29 giây cùng ngày, trận động đất thứ 3 tiếp tục xảy ra với cường độ 2.5 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.226 độ vĩ Bắc,107.208 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus