Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:14
RSS

150 chuyên gia Trung Quốc đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa lập riêng

Thứ sáu, 12/06/2020, 20:48 (GMT+7)

Ngành Đường sắt vừa tổ chức chạy đoàn tàu riêng để vận chuyển 150 chuyên gia Trung Quốc sang công tác tại Quảng Ngãi. Toàn bộ số người này ngay sau đó đã được đưa đi cách ly theo đúng qui định.

150 chuyên gia Trung Quốc vừa đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa lập riêng

150 chuyên gia Trung Quốc vừa đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa lập riêng. Ảnh theo dân Việt. 

Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết ngành Đường sắt vừa tổ chức chạy đoàn tàu riêng để vận chuyển 150 chuyên gia Trung Quốc sang công tác tại Khu công nghiệp Dung Quất.

Đoàn tàu vừa đến Quảng Ngãi lúc 15h chiều nay (12/6), sớm hơn 2 tiếng so với dự kiến. Trước khi tàu đến ga Quảng Ngãi, các chuyên gia Trung Quốc phải mặc bảo hộ y tế để khi tàu dừng, khẩn trương xuống tàu, di chuyển ra xe, đi đến khu cách ly.

Thông tin trên báo Dân Việt, ngay khi tàu tới ga, đoàn chuyên gia và 3 nhân viên phục vụ trực tiếp trên tàu đều đã được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định nhằm phòng, chống dịch covid-19 Đoàn toa xe cũng được cơ quan y tế Quảng Ngãi phun khử trùng.

Được biết, để đảm bảo vận chuyển an toàn, ngành Đường sắt đã lên phương án tổ chức chạy tàu chặt chẽ, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đoàn khách được bố trí trên 6 toa xe với 3 nhân viên đường sắt chuyên phục vụ trong suốt hành trình.

Các nhân viên này phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ y tế. Công tác phục vụ ăn uống trên tàu cũng được quy định chặt. Lương thực trên tàu được chuẩn bị đẩy đủ để cung cấp cho đoàn khách trong toàn bộ hành trình.

Nhân viên đường sắt đưa suất ăn (các hộp dùng 1 lần) tại các cửa tiếp giáp giữa toa xe hàng cơm và toa xe khách, hành khách tự phục vụ, để phòng ngừa lây nhiễm virus nếu có. Tàu chạy thẳng từ Đồng Đăng về Hà Nội, sau đó chạy tiếp vào Quảng Ngãi. Trong suốt quá trình chạy tàu từ Đồng Đăng vào đến Quảng Ngãi, 6 toa xe này được khóa các cửa lên xuống.

Tổ công tác trên tàu và tổ cung ứng bố trí trên các toa xe công vụ phát điện và xe hàng cơm, các toa xe này được khóa cách ly với cụm xe khách. Dọc đường, đoàn tàu chỉ dừng tại một số ga để tác nghiệp kỹ thuật, không đón trả khách.

Hiện toàn bộ những người này đã phải đi cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN