Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:02
RSS

14 cựu cán bộ sai phạm đất ở Đồng Tâm hầu tòa

Thứ ba, 08/08/2017, 09:24 (GMT+7)

Người dân đã đứng chật cổng ở tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trong phiên tòa xét xử sai phạm đất ở Đồng Tâm.

Sáng 8/8, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Tòa án Mỹ Đức) đưa 14 cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức ra xét xử các tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Hiệp, Phó Chánh án TAND huyện Mỹ Đức. Có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 19 người liên quan được triệu tập đến tòa. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài 2 ngày.

xét xử đồng tâm

Phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm. Ảnh Vietnamnet

Phiên tòa nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân Mỹ Đức. Ngay từ sáng sớm, người dân đã kéo đến chật kín cổng. Tuy nhiên, chỉ những người liên quan hoặc được triệu tập mới được vào tham dự phiên tòa, an ninh của phiên tòa được siết chặt.

Theo cáo trạng, các cựu cán bộ xã Đồng Tâm đã có nhiều sai phạm trong khi cấp, bán đất trái thẩm quyền; giao đất không đúng đối tượng và tổ chức đầu thầu đất trái quy định; hợp thức hóa đất lấn chiếm; hợp thức hóa trái quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

vụ Đồng Tâm

Người dân đứng chật cổng để xem phiên xét xử vụ Đồng Tâm. Ảnh VOV

Vai trò của các cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng TM&MT huyện Mỹ Đức là không thực đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký nhận không có cơ sở.

Các bị cáo cũng có hành vi hưởng lợi trong hành vi sai phạm của mình.

Bộ Ngoại giao trả lời về vụ Đồng Tâm. Nguồn VTC1

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN