Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:10
RSS

Nghi án một cô gái bị bắt lên ô tô để cưỡng hiếp tập thể

Thứ hai, 07/08/2017, 14:49 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang tích cực xác minh thông tin về việc một cô gái bị bắt lên ô tô cưỡng hiếp.

Liên quan đến vụ việc một cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ trên ô tô, cơ quan chức năng quận Bình Chánh (TP.HCM) đã nhận được đơn trình báo của vụ việc.

Theo đó, chồng chị V.T.H.Q (Tây Ninh) cho biết, sự việc trên xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh, TP.HCM) từ nửa tháng nhưng công an vẫn chưa tìm truy tìm được hung thủ.

người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể

Người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trên ô tô. Ảnh PLO

Vào ngày 11/7 vừa qua, khi chị Q. đi giao hàng bằng xe máy ở quận 7, khi di chuyển tới đường Nguyễn Văn Linh, tới giữa cầu Ông Bé (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị hai người đàn ông đi trên xe máy chặn đầu hỏi đường.

Bất ngờ, chị bị người đàn ông phía sau nắm tóc lôi chị lên ô tô 16 chỗ vừa chạy tới rồi nhanh chóng đóng cửa xe. Trong xe lúc này đã có 3 người đàn ông ngồi sẵn.

Khi bị đưa lên xe, chị Q. bị 4 người đàn ông khống chế, hãm hiếp. Theo chị Q. nhớ lại, trong số những người này có một thanh niên tóc đầu đinh, chân mày rậm.

Sau khi hãm hiếp, nhóm người này ép chị uống một chai nước và khi tỉnh dậy, trời đã tối và chị thấy mình nằm trong một công trình xây dựng ở phường Tân Phongm (quận 7, TP.HCM).

Nhóm người này đã lấy đi chiếc Attila màu đỏ, giỏ xách chứa điện thoại, giấy tờ tùy thân cùng với 23,5 triệu đồng tiền mặt.

người phụ nữ bị hiếp dâm trên ô tô

Sổ khám bệnh của nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp tập thể trên ô tô. Ảnh PLO

Sau khi xảy ra sự cố trên, khoảng 20h cùng ngày, chồng của chị Q. nhận được điện thoại của vợ. Anh tìm được vợ trong lúc tâm trạng chị đang vô cùng hoảng sợ. Ngày hôm sau, anh đã đưa vợ tới Công an phường Tân Phong (quận 7) để trình báo.

Sau đó, lực lượng chức năng đã cử người tới địa điểm chị Q. bị bỏ lại cũng như củng cố hồ sơ chuyển về Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) xử lý theo thẩm quyền.

Sau sự cố xảy ra, chị Q. bị hoảng loạn nên gia đình đã đưa đến BV tâm thần để chữa trị. Công an huyện Bình Chánh đã điều động lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự tiến hành phối hợp điều tra truy lùng hung thủ.

"Ma men" cưỡng hiếp tập thể rồi đốt xác phi tang. Nguồn: ANTV

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN