Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:36
RSS

Chuyện ngược đời: Nhận án tử hình vì dám vạch mặt yêu râu xanh cưỡng hiếp

Thứ tư, 31/05/2017, 10:45 (GMT+7)

Cô gái 19 tuổi bị hội đồng làng kết án tử hình sau khi tố cáo bị cưỡng hiếp dã man.

Mặc dù lên tiếng cáo buộc anh họ cưỡng hiếp mình thế nhưng cô gái 19 tuổi người Pakistan lại phải đối mặt với mức án tử hình vì bị kiện ngược tội ngoại tình.

Nạn nhân cho biết vụ tấn công tình dục xảy ra khi cô đang ngủ trong nhà ở Rajanpur, miền trung tỉnh Punjab, Pakistan. Tuy nhiên, sau khi báo cáo vụ việc lên hội đồng làng thì thay vì tìm thấy sự công bằng và chính nghĩa, cô lại bị buộc tội ngoại tình và chủ ý quyến rũ kẻ tấn công.

Theo tờ Express Tribune, điều đáng nói là hội đồng làng xét xử vụ việc trên còn có sự tham gia của cha kẻ cưỡng hiếp. Kết quả, cô gái trẻ bị kết án tử hình và phải đối mặt với hình phạt bị ném đá tới chết, theo Hindustan Times.

Bị cưỡng hiếp nhưng cô gái 19 tuổi người Pakistan lại phải đối mặt với mức án tử hình. Ảnh minh họa: EPA

Trong khi đó, cũng theo phán quyết của hội đồng làng, kẻ bị cô gái tố cáo cưỡng hiếp lại không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Bất bình trước phán quyết của hội đồng làng, ngày hôm sau, cô gái và cha của mình đã tìm đến trụ sở cảnh sát địa phương nhằm trình báo vụ việc.

Ngay lập tức, một cuộc điều tra đã được thực hiện. Lệnh bắt giữ đã được đưa ra đối với kẻ bị tố cáo cưỡng hiếp cùng các thành viên trong hội đồng làng, trong khi đó, cô gái đã được đưa tới khu vực án toàn, cách xa ngôi làng nơi cô sinh sống.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra. Năm 2014, thiếu nữ 18 tuổi, mang thai 9 tháng, đang bị giam trong nhà giam cảnh sát ở Sudan, Guardian dẫn thông tin từ Tổ chức Sáng kiến chiến lược vì phụ nữ ở vùng Sừng châu Phi (SIHA) cho biết.

Tình trạng tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ nghèo ở Sudan diễn ra phổ biến. Ảnh minh họa: AP

Cô bị khởi tố tội ngoại tình sau khi báo án hiếp dâm và có thể bị ném đá đến chết nếu bị kết tội. Cô gái bị 7 người đàn ông lôi vào một khu đất vắng vẻ ở thủ đô Khartoum rồi cưỡng hiếp tập thể hồi tháng 8/2013, khi đang mang thai ba tháng.

Cô tố cáo sự việc với một cảnh sát nhưng người này từ chối điều tra vì đang trong thời gian nghỉ lễ Eid (dịp lễ của người Hồi giáo). Cảnh sát trên bị buộc tội sơ suất khi làm nhiệm vụ và được tha bổng hôm 18/2.

Những kẻ tấn công còn dùng điện thoại ghi hình vụ việc rồi đăng lên mạng xã hội vài tháng sau đó. Cảnh sát tìm được hai nghi phạm và nạn nhân dựa vào đoạn phim trên. vụ án được đưa ra xét xử hồi đầu tháng. 5 người đàn ông, khoảng 18 đến 22 tuổi, bị kết tội ngoại tình. Kẻ thứ 6 khai rằng không cưỡng hiếp cô gái và bị buộc tội có hành vi không đứng đắn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus