Thứ năm, 18/04/2024 | 19:15
RSS

Ra quyết định bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh

Thứ ba, 08/08/2017, 07:06 (GMT+7)

Sau khi Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, cơ quan chức năng đã ra quyết định bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang để điều tra.

Ngày 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam bị can Trịnh Xuân Thanh để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Trịnh Xuân Thanh bị bắt

Trịnh Xuân Thanh bị bắt. Ảnh VTV

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Trịnh Xuân Thanh cũng bị điều tra về vụ án Tham ô tài sản do Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố hôm vào tháng 3/2017 tại phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Tuy nhiên, ông Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với cựu lãnh đạo PVC.

Ngày 31/7, sau gần 1 năm lẩn trốn, Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an để đầu thú.

Trịnh Xuân Thanh nói rõ lí do ra đầu thú. Nguồn: VTV

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN