Thứ năm, 18/04/2024 | 14:40
RSS

"Hiện tượng cover" Yến Tatoo: Chỉ cần có người muốn nghe mình sẽ hát

Thứ tư, 10/05/2017, 07:03 (GMT+7)

Yến Tatoo là cái tên được cộng đồng mạng yêu thích nhờ những video cover lại các bài hát thịnh hành trên thị trường âm nhạc.

Yến Tatoo tên thật là Lê Hải Yến, sinh năm 1996, quê ở Thanh Hóa Hiện tại cô nàng đang là sinh viên trường Đại Học Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Yến tatoo được nhiều bạn trẻ biết tới thông qua những clip cover lại các bài hát yêu thích như: Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, Em của ngày hôm qua, em không đòi quà… và mới đây là Cho em gần anh thêm chút nữa.

Năm 2015, Yến tham gia Giọng hát Việt và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt xinh đẹp và giọng hát tình cảm, nội lực. Tuy không đạt giải cao nhưng dường như từ đây, cái tên Yến Tatoo càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng mạng.

Yến tatoo

Yến tatoo được cộng đồng mạng yêu thích đặt cho biệt danh "hiện tượng cover". Ảnh: FBNV

Mình nợ Giọng hát Việt một lời cảm ơn

- Yến Tatoo là cái tên quen thuộc của cộng đồng mạng thông qua những bản cover. Bạn có nghĩ mình sẽ ra một MV chưa?

- Mình cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi được mọi người biết và chú ý đến với cái tên thân thuộc Yến Tatoo từ những video trên trang cá nhân trong gần 4 năm qua. Ý định ra MV cũng đã nảy ra trong đầu mình trên dưới 10 lần.

Nhưng chưa khi nào mình có đủ thời gian chuẩn bị để thực hiện được. Đây là một điều khiến mình vẫn áy náy trong suốt thời gian qua. Có lẽ trong tương lai mình sẽ cố gắng thực hiện ít nhất 1 MV để đời, (cười).

- Bạn từng tham gia Giọng hát Việt 2015 và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Yến có từng nghĩ mình sẽ bước chân vào thế giới showbiz với vai trò là một ca sĩ?

- Ngay cả trước và sau 2 năm khi tham gia The Voice 2015 mình cũng chưa từng có ý định sẽ làm 1 ca sĩ hay bước vào showbiz. Mình chỉ đơn giản muốn thử sức bản thân, làm những video trong thời gian rảnh dỗi và tiếp tục theo đuổi những đam mê khác. Tuy nhiên, đam mê với ca hát chưa bao giờ dập tắt trong mình cả.

Khoảng 1 năm trở lại đây, tự nhiên mình lại muốn thử sức 1 lần nữa, và những ý nghĩ có nên làm ca sĩ hay không lại nảy ra trong đầu mình. Hiện tại mình chưa thể nói chắc chắn điều gì, nhưng ở một lúc nào đó khi mình định hướng rõ ràng bản thân mình sẽ có câu trả lời rõ rệt nhất.

Yến tatoo

Với Yến, việc tham gia Giọng hát Việt là để thử sức. Ảnh: FBNV

- Tuy không dành giải cao nhưng "The Voice" có được xem như một dấu mốc trong cuộc sống của Yến với con đường nghệ thuật?

- Có chứ! Đến với The Voice mục đích của mình không hẳn là giải thưởng vì ngay từ ban đầu Yến đã xác định mục tiêu đi để va chạm, thử sức bản thân. Mình không ngờ cuộc thi đó lại cho bản thân quá nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc. 

Những mối quan hệ tốt đẹp trong chương trình kéo dài tới tận bây giờ. Hơn nữa, cũng qua chương trình mà mình nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, hiểu ra rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Tóm lại, mình nợ chương trình đó một lời cảm ơn chân thành!

- Say mê ca hát, tại sao Yến không lựa chọn thi vào nhạc viện mà lại chọn chuyên ngành quản lý văn hóa?

- Đúng là mình rất say mê ca hát. Cho mình hát cả ngày cũng được, (cười). Nhưng mình nghĩ nếu như đó là một niềm yêu thích chứ không phải một ngành nghề để mình lựa chọn thì hãy cứ sống vui vẻ với đam mê thôi.

Còn theo đuổi trường lớp chuyên nghiệp thì có lẽ là không. Khi đó mình đã chọn ngành học của mình để theo đuổi tấm bằng đại học như bao người khác còn ca hát thì vẫn là điều tất yếu luôn luôn song hành trong cuộc sống của mình mà.

Chỉ cần có người muốn nghe mình sẽ hát

- Quá trình thực hiện clip của Yến như thế nào? 

- Một video với thời lượng trung bình của Yến là 3-5 phút. Nhưng trước đó, Yến cũng tập tành chuẩn bị khá kỹ vì muốn mang tới cho khán giả một clip chất lượng. Có những video edit cầu kỳ thì mất nhiều thời gian hơn, đôi khi mất nguyên một ngày. 

Thường thì mình thực hiện 1 mình hoặc đôi khi có sự hỗ trợ của "Mami xì teen" quay giúp nên cũng khá nhanh. Và tất nhiên, từ ý tưởng dàn dựng tới khâu chỉnh sửa đều do một ta Yến thực hiện.

- Yến Tatoo vừa khiến cộng đồng mạng “sôi sục” khi cover lại ca khúc “Cho em gần anh thêm chút nữa” và nhận được rất nhiều lời khen. Khi quay clip cover và cover bên ngoài có khác nhau gì không?

- Mình khá vui khi các bản cover mà bản thân thực hiện được mọi người đón nhận. Việc cover trên mạng và ngoài đời khác khác nhau. Với việc quay video thì hầu hết là những bài hát thị trường mang tiết tấu đơn giản.

Hơn nữa, vì hát chay không micro nên cũng vất vả hơn chút chút, còn ở ngoài có sự hỗ trợ của âm thanh cùng hiệu ứng khán giả khiến mình thấy dễ dàng hơn. Nhưng đối với mình, cover trên mạng hay ngoài cũng như nhau, vì chỉ cần có sự ủng hộ của mọi người và có người muốn nghe mình hát thì ở đâu cũng thích.

Yến tatoo

Mỗi ca khúc mà cô nàng cover lại đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV

- Yến có thể chia sẻ về những dự định trong tương lai?

- Trong năm nay, mình sẽ lại thử sức với một vài cuộc thi âm nhạc. Bên cạnh đó, mình cũng cố gắng kiếm nhiều tiền để thực hiện ý định mở quán cafe Acoustic tại quê hương mà bản thân đã ấp ủ bao lâu nay. Mong là những cố gắng nỗ lực của mình sẽ đc đền đáp xứng đáng.

- Cái tên Yến tatoo là bắt nguồn từ đâu?

- Biệt danh này không có gì quá đặc biệt, chỉ là ngày xưa mình không biết lập nick nên nhờ bạn lập giùm và rồi cái tên này mọi người biết đến dần thành "thương hiệu" thôi.

- Có khi nào Yến nhận những lời không hay của cư dân mạng về mình? 

- Việc nổi tiếng trên mạng dĩ nhiên có nhiều thị phi. Bên cạnh yêu quý thì tất nhiên cũng sẽ có những người không thích mình. Và việc nghe những từ ngữ không hay, chịu sự soi mói của mọi người đã trở nên quen thuộc với mình.

Cũng từ lâu, mình không còn quá bận tâm tới những lời lẽ đó. Mình chỉ quan tâm tới những lời góp ý để giúp bản thân trưởng thành và hoàn thiện hơn. Mình cảm thấy, bản thân nên sống vì chính mình cũng như những người yêu quý mình là đủ.

 

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus