Thứ năm, 22/10/2026 | 09:09
RSS

Giới trẻ kéo nhau ra quán cà phê học tập, "chạy deadline"

Thứ năm, 22/10/2026, 09:09 (GMT+7)

Không chỉ là nơi gặp gỡ, trò chuyện, quán cà phê đang trở thành lựa chọn học tập của giới trẻ tại Hà Nội. Đặc biệt, ở những khu vực tập trung đông trường đại học, nhu cầu tìm kiếm không gian yên tĩnh, có wi-fi và chỗ ngồi phù hợp khiến mô hình cà phê kết hợp học tập được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Không gian học tập, làm việc của giới trẻ Hà Nội

Tại khu vực Xuân Thủy - Trần Quốc Hoàn (phường Cầu Giấy), nơi tập trung nhiều trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quán cà phê là một trong những địa điểm được sinh viên lựa chọn để đọc tài liệu, làm bài tập hoặc trao đổi theo nhóm.

Vào những ngày có lịch học dày hoặc thời điểm cần hoàn thành bài tập, việc tìm một địa điểm bên ngoài giảng đường giúp sinh viên có thêm lựa chọn về không gian. Thay vì chỉ học tại nhà hoặc thư viện, một số bạn trẻ lựa chọn quán cà phê để thay đổi môi trường và thuận tiện gặp gỡ bạn bè.

Cùng với nhu cầu này, những không gian kết hợp cà phê, sách và chỗ ngồi làm việc cũng là lựa chọn đáng chú ý. Tại Hà Nội, Tranquil Books & Coffee, The Contrast… là những địa điểm có thể tìm hiểu khi khảo sát mô hình kết hợp giữa đồ uống và không gian đọc.

Khác với việc chỉ quan tâm đến đồ uống hay cách trang trí, khi chọn quán để học tập, sinh viên còn chú ý đến bàn ghế, ánh sáng, ổ cắm điện, đường truyền Internet và mức độ ồn của quán. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc đọc tài liệu, sử dụng máy tính và trao đổi công việc trong thời gian dài.

Không gian quán cà phê phục vụ nhu cầu học tập và làm việc của sinh viên. (Ảnh: Linh Giang)

Chia sẻ về thói quen học tập tại quán cà phê, Hà Trang, sinh viên năm thứ 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Em ở ký túc xá cùng 5 bạn khác nên sinh hoạt chung khá bất tiện. Mọi người có lịch sinh hoạt khác nhau nên em khó tập trung học bài. Nếu muốn tập trung thì thường phải học giờ muộn hoặc học cùng lúc với mọi người. Vì vậy, những hôm cần làm bài tập hoặc ôn thi, em thường ra quán cà phê để có không gian riêng, yên tĩnh hơn. Em cũng có thể ngồi học cùng bạn bè và chủ động sắp xếp thời gian của mình”.

Đỗ Vân (21 tuổi, Hà Nội) cho biết nhóm bạn của cô thường hẹn nhau ở quán cà phê khi cần làm bài tập chung, nhất là những môn phải thuyết trình hoặc làm sản phẩm truyền thông.

“Có những quán cho thuê phòng riêng theo dạng phòng họp nên mọi người có thể trao đổi ý tưởng và sửa bài trực tiếp cho nhau. Nếu học ở nhà một bạn thì đôi khi không đủ chỗ ngồi, còn lên thư viện lại hơi bất tiện vì cần nói chuyện và thảo luận.

Chi phí mỗi buổi cũng là điều bọn mình phải cân nhắc. Thường bọn mình sẽ chọn những quán có combo theo giờ, chẳng hạn 35.000 đồng cho 2 giờ, được chọn một đồ uống trong combo. Như vậy sẽ hợp lý hơn khi đi theo nhóm và nếu chỉ đi 2-3 buổi mỗi tuần thì bọn mình vẫn có thể chi trả được” - Vân chia sẻ.

Không gian linh hoạt nhưng vẫn phải cân nhắc chi phí

Không chỉ sinh viên, một số người trẻ đã đi làm cũng tìm đến quán cà phê để tranh thủ làm việc khi cần.

Khánh Linh (23 tuổi), hiện làm việc tại một công ty thiết kế ở Hà Nội, cho biết đôi khi cô chọn quán cà phê để giải quyết công việc phát sinh ngoài dự kiến.

“Do đặc thù công việc chăm sóc khách hàng đòi hỏi tôi phải linh hoạt về thời gian. Có những lúc đang ở ngoài nhưng cần xử lý yêu cầu của khách ngay, tôi sẽ tìm một quán cà phê có chỗ ngồi phù hợp để làm việc trên laptop. Với tôi, đây chỉ là giải pháp tình thế khi công việc cần giải quyết gấp, chứ không phải thói quen làm việc thường xuyên” - Linh chia sẻ.

Sinh viên lựa chọn học tập tại quán cafe để đảm bảo không gian riêng. (Ảnh: Linh Giang)

Bên cạnh sự thuận tiện, học tập và làm việc tại quán cà phê cũng có những hạn chế. Nếu thường xuyên đến quán, chi phí đồ uống có thể trở thành khoản chi đáng kể đối với người trẻ, đặc biệt là sinh viên. Vào giờ cao điểm, lượng khách đông hoặc âm thanh từ các cuộc trò chuyện cũng có thể khiến việc tập trung trở nên khó khăn hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, Bảo Ngân (18 tuổi, Hà Nội) cho biết việc học tại quán cà phê không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như mong đợi.

“Em nghĩ thay đổi không gian sẽ giúp mình có thêm động lực, nhưng có những hôm quán đông, mọi người nói chuyện khá ồn nên em vẫn bị mất tập trung. Bên cạnh đó, mỗi lần ra quán thì dù học được hay không, em vẫn phải trả tiền đồ uống. Nếu học ở nhà thì em sẽ tiết kiệm được khoản đó” - Ngân nói.

Theo Bảo Ngân, hiệu quả học tập phụ thuộc nhiều vào khả năng tập trung và cách mỗi người sắp xếp công việc, thay vì chỉ dựa vào địa điểm. Vì vậy, việc học tại quán cà phê có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tập trung của mỗi người

Ngoài ra, không phải quán cà phê nào cũng được thiết kế chuyên biệt cho việc học tập. Một số địa điểm phù hợp để gặp gỡ, trò chuyện nhưng chưa chắc đáp ứng tốt nhu cầu ngồi làm việc trong thời gian dài.

Theo anh Hoàng Minh, chủ một quán cà phê tại Cầu Giấy, nhóm khách đến học tập, làm việc có đặc điểm riêng so với khách chủ yếu đến trò chuyện. Họ thường ngồi lâu, ít di chuyển chỗ ngồi và có xu hướng lựa chọn quán dựa trên sự phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nhiều giờ.

“Với quán cà phê, khách ngồi lâu cũng đồng nghĩa với việc chỗ ngồi ít được luân chuyển, nhất là vào giờ đông khách. Vì vậy, quán phải cân đối giữa việc tạo điều kiện để khách học tập, làm việc và bảo đảm hoạt động kinh doanh Nếu có thêm khu vực dành cho khách làm việc lâu hoặc phòng riêng cho nhóm, cách bố trí và vận hành cũng phải tính toán phù hợp” - anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, không phải quán nào cũng cần chuyển sang mô hình cà phê học tập chuyên biệt. Việc lựa chọn hướng đi còn phụ thuộc vào vị trí, tệp khách hàng và khả năng đầu tư của mỗi cơ sở.

Linh Giang
Theo Dân Việt