Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:36
RSS

Xử phạt nữ lái xe chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Nhật Tân

Chủ nhật, 09/04/2017, 07:35 (GMT+7)

Chiều ngày 8/4, Đội CSGT số 2 Tp. Hà Nội đã có buổi làm việc với nữ tài xế lái xe ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Nhật Tân và ra quyết định xử phạt.

Chiều ngày 8/4, BLĐ Đội CSGT số 2 Tp. Hà Nội cho biết hiện tại đơn vị đang điều tra và làm rõ 1 trong 5 tài xế điều kiểm chiếc xe ô tô chạy ngược chiều, vi phạm luật ATGT trên cầu Nhật Tân vào ngày 6/4. Đồng thời, mời người này lên trụ sở làm việc.

Theo đó, người tài xế vi phạm, điều khiển chiếc xe Ford Ecosport mang biển kiểm soát 30A-27531 là bà Trịnh Thu H, có địa chỉ thường trú ti Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nữ tài xế khai nhận hành vi chạy ngược chiều, vi phạm ATGT trên cầu Nhật Tân ngày 6/4. Ảnh: 24h

Tại cơ quan công an, bà Trịnh Thu H thừa nhận hành vi chạy xe ngược chiều, vi phạm luật giao thông vào ngày 6/4. Theo người này tường trình, khi đang đi đến cầu Nhật Tân thì gặp tai nạn khiến tình trạng ùn tắc xảy ra, thấy nhiều lái xe khác quay đầu, chạy ngược chiều nên đã làm theo.

Cũng theo bà khai nhận, thời điểm quay đầu xe, không có bất cứ hiệu lệnh nào của cơ quan CSGT tại hiện trường. Việc đi ngược chiều là do tài xế thấy các xe khác đi nên cũng... bất chấp làm theo. Dựa trên hành vi vi phạm, cơ quan CSGT đã lập biên bản xử phạt các lái xe theo nghị định số 46/CP với khung phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng, bên cạnh đó là tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng.

Cũng trong buổi làm việc sáng nay, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Tp. Hà Nội - Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết: Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính nêu ra lý do của việc chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6/4 là do có hiệu lệnh cho phép của CSGT hiện trường là không thể chấp nhận được. 

Chiếc xe biển xanh cùng 4 ô tô khác chạy ngược chiều gây nguy hiểm.

Vị đại tá cũng cho hay, sẽ báo cáo rõ vụ việc lên cấp trên và chuyển lên cơ quan CSĐT Tp. Hà Nội để xác minh, điều tra và xử lý nghiêm những tài xế vi phạm. Đặc biệt đối với những cá nhân có phát ngôn không đúng, làm xấu hình ảnh của các chiến sỹ công an khi đang thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, vào ngày 6/4, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 5 chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Nhật Tân, trong đó có một xe biển xanh là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đang trên đường đi đón chuyên gia Nhật Bản

Sau khi xác minh, chiếc ô tô này là xe của dự án JICA (Bộ Y tế). Ngày 7/4, trong bản giải trình sự việc, Vụ Kế hoạch - Tài chính cho rằng, việc tài xế chạy ngược chiều là do có tín hiệu của CSGT tại hiện trường.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus