Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:02
RSS

Cảnh sát không phân luồng cho xe biển xanh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Thứ bảy, 08/04/2017, 14:44 (GMT+7)

Sau khi nhận được công văn giải trình của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc phân luồng cho xe biển xanh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân, BLĐ Đội CSGT số 15 đã lên tiếng phủ nhận.

Sáng ngày 8/4, BLĐ Đội CSGT số 15 (Hà Nội) xác nhận việc trưa 6/4, tại chân cầu Nhật Tân xảy ra một vụ tai nạn khiến tình trạng giao thông qua khu vực này trở nên chậm chạp. Sau khi được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên "tuyệt đối không đưa ra hiệu lệnh cho phép bất cứ xe nào quay đầu, đi ngược chiều trên cầu" như trong bản giải trình của Vụ Kế hoạch - Tài Chính, thuộc Bộ Y tế đưa ra.

Xe biển xanh chạy ngược chiều gây nguy hiểm trên cầu Nhật Tân.

Trước đó ngày 6/4, camera hành trình của một ô tô lưu thông trên cầu Nhật Tân đã ghi lại cảnh 5 chiếc ô tô nối đuôi nhau phóng ngược chiều với tốc độ cao, trong đó có một xe biển xanh được xác định là xe của dự án JICA, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đi đón chuyên gia Nhật Bản

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 7/4, Vụ Kế hoạch - Tài Chính đã giải trình lên trên, do đang trên đường đi đón chuyên gia, gặp vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân khiến tài xế không thể di chuyển lại sát giờ nên khi nhận được tín hiệu quay đầu chạy ngược chiều, lưu thông về phía cầu Thăng Long để tránh ùn tắc, chiếc xe đã tăng ga với vận tốc cao.

Tuy nhiên, mới đây, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Tp. Hà Nội - Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định, không có việc lực lượng chức năng phân luồng cho xe chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Cũng theo đại tá, sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT đã điều tiết cho các xe lưu thông qua đây một cách chậm rãi, đúng chiều để không xảy ra tình trạng nguy hiểm cho các xe đang di chuyển đúng chiều trên cầu Nhật Tân. Ông cũng cho biết thêm, dù là xe của cơ quan nào, chỉ cần vi phạm giao thông, đơn vị sẽ xử lý nghiêm, công khai kết quả chứ không giấu diếm.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus