Thứ bảy, 27/04/2024 | 13:51
RSS

Xử lý nghiêm nhóm người mặc trang phục thanh niên xung phong nhảy múa trong quán karaoke

Thứ năm, 21/03/2024, 06:46 (GMT+7)

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong nhảy múa trong quán karaoke gây phản cảm.

Sự kiện:
Hà Nội

Xử lý nghiêm nhóm người mặc trang phục thanh niên xung phong nhảy múa trong quán karaoke

Hình ảnh nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong nhảy múa và có hành động phản cảm trong quán karaoke. Ảnh chụp màn hình

Ngày 20/3, trên mạng xã hội Tiktok lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong nhảy múa và có những hành động phản cảm trong quán karaoke.

Theo nội dung đoạn clip, nhóm người này có khoảng 10 người cùng đi vào quán karaoke và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát. Sau đó, clip chuyển cảnh bên trong phòng hát, nhóm người này nhảy múa phản cảm trên nền nhạc.

Cuối clip là cảnh nhóm người chào một nhóm phụ nữ, cảnh quay trước cửa quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2, chung cư HUD2 Twin Towers, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, thuộc quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều của dư luận. Trong đó, không ít người cho rằng những hành động của nhóm người này trong trang phục thanh niên xung phong là không phù hợp, thậm chí gây phản cảm.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với người quản lý quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2 là Ngô Văn Thoại (SN 1995, trú tại phường Hoàng Liệt).

Tại cơ quan công an, Thoại giải trình, với mục đích làm kỷ niệm cho nhân viên cơ sở ngày 28/02 Thoại có rủ một số người làm nội dung liên quan đến việc nhập ngũ, đồng thời thuê quần áo thanh niên xung phong, mũ tai bèo, ba lô và dàn dựng clip tại cơ sở karaoke Paris Club đưa lên mạng xã hội tiktok. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Thoại đã nhận thức rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội là sai, và đã gỡ bỏ clip trên khỏi mạng xã hội.

Theo vị đại diện Công an quận Hoàng Mai, hiện vụ việc đã được bàn giao đến Đội An ninh Công an quận để phối hợp xử lý theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trong khi đó, trả lời PV Báo Hà Nội mới, lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cũng cho biết, hiện Thanh tra Sở đã nắm được thông tin vụ việc trên và đang phối hợp với lực lượng công an cùng các sở, ngành liên quan để xác minh, làm rõ, để có hướng xử lý đúng luật.

Theo vị lãnh đạo này, quản lý karaoke, bar chịu sự quản lý của nhiều ngành, trong đó có văn hóa. Do đó, để làm rõ thông tin trên, đơn vị đang chờ các lực lượng khác cùng phối hợp xác minh, làm rõ, sau đó sẽ phối hợp với UBND quận Hoàng Mai có báo cáo cụ thể để xử lý vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại