Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:32
RSS

Xuất hiện nhiều trang giả mạo chùa Phật Quang kêu gọi ủng hộ sau vụ cháy

Chủ nhật, 25/02/2024, 07:55 (GMT+7)

Trên mạng xã hội Facebook, xuất hiện rất nhiều trang giả mạo có tên “Thích Thiên Ân” và “Chùa Phật Quang” liên tục kêu gọi hỗ trợ chùa Phật Quang sau vụ cháy.

 trang giả mạo chùa Phật Quang kêu gọi ủng hộ

Các trang giả mạo chùa Phật Quang kêu gọi ủng hộ. Ảnh: danviet.vn

Báo Dân Việt thông tin, Đại đức Thích Thiên Ân, trụ trì chùa Phật Quang (Hà Nam) cho biết, nhà chùa không có bất cứ bài viết nào kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ nhà chùa sau hỏa hoạn

Tuy nhiên, tìm kiếm từ khóa “chùa Phật Quang” trên mạng xã hội Facebook, xuất hiện rất nhiều trang giả mạo có tên “Thích Thiên Ân” và “Chùa Phật Quang” liên tục kêu gọi “phát tâm cúng dường” hỗ trợ chùa bằng hình thức chuyển khoản. Các chủ tài khoản nhận tiền “cúng dường” theo ghi nhận lần lượt có tên “LE HUU HUNG” và “NGUYEN THI THAO LINH” thuộc ngân hàng ACB.

Thậm chí, các trang giả mạo này còn chạy quảng cáo để tăng lượt tiếp cận nhằm lợi dụng lòng tốt để lừa đảo tiền của người dân. Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày, các trang giả mạo này liên tục cập nhật số tiền chuyển khoản từ vài trăm tới chục triệu đồng. Ước tính, từ ngày 22/1, khi bắt đầu xuất hiện các bài viết kêu gọi ủng hộ, số tiền người dân chuyển khoản tới nay là con số không hề nhỏ.

Các trang chính thức của Chùa Phật Quang và đại đức trụ trì Thích Thiên Ân cũng đã rất nhiều lần cảnh báo, thậm chí cũng phải chạy quảng cáo bài viết để thông báo sự việc, tránh việc nhiều người dân bị lừa.

Khu vực giảng đường của ngôi chùa Phật Quang bị cháy rụi. (Ảnh:

Khu vực giảng đường của ngôi chùa Phật Quang bị cháy rụi. (Ảnh: vtv.vn)

Trước đó, báo VTV điện tử đưa tin, vào chiều ngày 20/1 xảy ra vụ cháy tại khu vực giảng đường chùa Phật Quang, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Diện tích khu giảng đường khoảng hơn 200m2 được xây dựng bằng tường gạch xi măng có ốp nhựa, cao khoảng 4,5m, trên lợp mái tôn xốp, xung quanh tường có mành che bằng vật liệu dễ cháy. Trong giảng đường có nhiều thiết bị như: âm ly, loa đài, điều hòa, bàn ghế, máy tính, sách và 5 pho tượng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng nửa tiếng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Không có thiệt hại về người.

Ngọc Châu (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại