Thứ năm, 25/04/2024 | 04:55
RSS

Xôn xao nghi vấn bé gái 7 tuổi bị kẻ lạ dán miệng, trói chân tay khi mẹ vắng nhà

Thứ ba, 29/11/2016, 11:08 (GMT+7)

Chứng kiến cảnh cô con gái nhỏ mê man giữa nhà, chân tay bị trói chặt, miệng dánh băng dính khi mẹ vắng nhà, bà mẹ hoang mang tột độ.

Trao đổi với báo chí, Công an xã Hiền Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đã trực tiếp đến tận nhà chị Trương Thị H. (36 tuổi) để xác minh, làm rõ nghi vấn con gái chị là cháu Trương Ngọc Thanh T. bị kẻ lạ đột nhập, trói chân tay và bịt miệng khi bé gái 7 tuổi này ở nhà một mình.

Mẹ con bé gái 7 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc

Mẹ con bé gái 7 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Ảnh Người Đưa Tin

Chia sẻ với báo Người Đưa Tin, chị H. vẫn chưa hết lo lắng, bàng hoàng dù vụ việc đã xảy ra cách đây 2 ngày. Chị H. kể, buổi sáng 2 hôm trước chị để cháu T. ở nhà một mình rồi đi chợ như thường lệ.

Đến lúc đi chợ về, chị hoảng hồn khi thấy con mình ngồi dựa lưng vào bức tường dưới hiên nhà, chân tay bị trói, miệng bị bịt kín bằng băng dính đen.

Quá hoảng sợ khi thấy con mê man trong tình trạng như vậy, bà mẹ bèn quất roi liên tiếp vào chân bé gái 7 tuổi để đánh thức con. Tuy nhiên, cháu T. lúc đó vẫn chưa tỉnh hẳn mà chỉ mếu máo khóc.

Vì lo lắng, chị H. còn sang nhà hàng xóm láng giềng, dò hỏi các cháu nhỏ trong xóm xem liệu có biết chuyện gì đã xả ra hay không. Tuy nhiên, mọi người ai cũng nói không hay biết gì.

Đến 14h30 chiều cùng ngày, thấy bé T. tỉnh táo hẳn, chị H. bắt đầu gặng hỏi về chuyện xảy ra lúc sáng. Cháu T. cho biết mình không nhớ được hết mọi việc. Chỉ biết khi mẹ đi vắng, cháu mang sách ra đọc thì bất ngờ có một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang kín mít vào nhà.

Hiện công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc bé gái 7 tuổi bị kẻ lạ trói tay chân

Hiện công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc bé gái 7 tuổi bị kẻ lạ trói tay chân. Ảnh minh họa

Bé gái 7 tuổi cho hay chỉ mang máng nhớ rằng có bị trói 2 tay ra sau lưng và bị bịt miệng bằng băng keo mà thôi. Sau khi sự việc xảy ra, vì quá lo lắng nên bố cháu T. đã tạm xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học.

Vụ việc lạ kỳ nhanh chóng lan rộng khắp thôn nhỏ khiến mọi người hoang mang, lo sợ. Nhiều người trong xóm bày tỏ mong muốn công an sớm vào cuộc điều tra, xác minh để trấn an dư luận.

Trao đổi với Zing News, Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh – ông Nguyễn Ngọc Hùng cho hay sau khi nhận được thông tin vụ việc, xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các thôn tích cực tuần tra, trấn án người dân. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã lấy lời khai của gia đình bé gái 7 tuổi để điều tra.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus