Thứ năm, 25/04/2024 | 12:38
RSS

Triệu chứng cảnh báo ung thư trước 5 năm bạn cần biết ngay hôm nay

Thứ ba, 29/11/2016, 10:57 (GMT+7)

Nếu cơ thể bạn có những triệu chứng như thế này, bạn cần phải đi làm các xét nghiệm ngay lập tức bởi rất có thể chúng là triệu chứng sớm của căn bệnh ung thư.

Buồn nôn, ho kéo dài, mất dần cảm giác với thức ăn

Sáng ngủ dậy có cảm giác buồn nôn, trong mũi, họng có nhiều đờm, miệng nhạt đến nỗi mùi vì các món ăn đều thấy tương tự nhau, không có sự phân biệt rõ ràng… Tất cả những dấu hiệu này bạn hay lầm tưởng mình bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tuy nhiên, nếu triệu chứng này kéo dài thì bạn phải đi khám bác sĩ ngay bở rất có thể bạn có nguy cơ bị ung thư vòm họng.

Sút cân, lười vận động, hay tỉnh giấc về đêm

Người sút cân nhanh, trông hốc hác, phờ phạc, hai chân bạn luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, không muốn bước và rất lười vận động, có lúc lại hơi bị sưng, phù. Tất cả những điều này có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, phổi, thực quản, ung thư tuyến tiền liệt.

Nếu bạn hay bị tỉnh giấc về đêm trong khoảng từ 3 – 5 giờ không rõ lý do thì bạn hãy nghĩ ngay đến các bệnh liên quan đến phổi.

Vàng da, rụng tóc, xa xuất hiện vết bầm tím

Da có màu vàng, tính đàn hồi kém, đôi khi xuất hiện những vết bầm tím không rõ lý do, vết bầm không thấy đau lại có cảm giác ngứa thì bạn hãy nghĩ ngay đến ung thư gan, ung thư da hoặc ung thư máu.

Tóc rụng nhiều và nhanh, trông vẻ ngoài cơ thể cũng như tính chất con người có những dấu hiệu thay đổi khác thường cũng cần phải đến gặp bác sĩ ngay.

Giảm thị lực, tròng mắt có  màu vàng trắng

Thị lực giảm, mắt mờ, khi lấy đèn flash soi vào mắt xuất hiện màu vàng trắng thì bạn nghĩ ngay đến bệnh ung thư mắt vì tế bào ung thư ở mắt sẽ hiện lên màu vàng trắng dưới anh đèn flash.

Táo bón, tiểu dắt

Nếu bạn thường xuyên bị tiểu dắt, táo bón, trong phân có kèm theo máu trong một thời gian dài, số lần đi đại tiện trong ngày tăng dần lên, có người còn xuất hiện gia tăng dịch nhầy. 

Chất phân quá khô, thời gian ở trong đại tràng quá lâu và khả năng ma sát với đại tràng quá lớn rất dễ kích thích các khối u phát triển. Quan trọng hơn nữa, nếu như các chất thải ở trong đại tràng quá lâu thì các chất độc tố sẽ rất dễ bị hấp thu bào trong máu qua niêm mạc của đại tràng.

Nóng sốt kéo dài hoặc trong vòng 5 năm không bị sốt

Hệ miễn dịch quá kém dẫn đến việc cơ thể bị sốt kéo dài. Hoặc chức năng của cơ thể xuống dốc tới  mức không có dấu hiệu phản ứng đối kháng lại các nguyên nhân dẫn đến việc nhiều năm liền không xuất hiện cơn nóng sốt.

Điều này đôi khi khiến ta nhầm tưởng là mình khỏe mạnh nhưng thực ra là dấu hiệu của bệnh ung thư gan, phổi, ung thư hạch và bạch cầu.

Các dấu hiệu khác như: Hai bên ngực to nhỏ không rõ ràng, luôn cảm thấy nóng trong người nhưng đo nhiệt độ thấy mình thường, một phần cơ thể bỗng dưng bị tê liệt…

Trong cơ thể mỗi người đều có các tế bào có khả năng dẫn đến ung thư, bởi vậy biện pháp tốt nhất là đi kiểm tra, nếu như kiểm tra không ra thì phải theo dõi, bởi vì ung thư thời kì ban đầu rất khó phát hiện.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư là luôn tạo cho mình suy nghĩ tích cực và lối sống khoa học.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus