Thứ năm, 25/04/2024 | 11:08
RSS

Xô xát lúc đòi tiền, anh em chủ nợ bị con nợ đâm thương vong

Thứ hai, 20/05/2019, 14:27 (GMT+7)

Xảy ra cãi vã, xô xát trong lúc đi đòi tiền, anh em chủ nợ ở Long An bị con nợ đâm thương vong.

Xô xát lúc đòi tiền, anh em chủ nợ bị con nợ đâm thương vong
Hiện trường vụ án Ảnh: Thanh Niên

Sáng ngày 20/5, thượng tá Phạm Thanh Tâm - Trưởng công an H.Cần Giuộc (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Tân Kim, H.Cần Giuộc) cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/5, anh Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi) và em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi, cùng ngụ TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc) cùng 1 người bạn đi xe máy đến nhà Hoàng đòi số tiền Hoàng mượn trước đó khá lâu nhưng chưa trả.

Tại đây, sau khi nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng. Bất ngờ, Hoàng rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nhóm anh Đạt đến đòi nợ. Do bất ngờ không kịp chống đỡ, anh Đạt và anh Lợi bị đâm trúng nhiều nhát. Còn người bạn đi cùng đã nhanh chóng chạy thoát.

Do vết thương quá nặng, anh Lợi đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Đạt được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch với vết đâm trúng vùng ngực và bụng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hoàng đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN