Thứ năm, 25/04/2024 | 05:04
RSS

Vụ 3 nhân viên đòi nợ bị cựu đặc công đánh đập: Lãnh đạo công ty đòi nợ thuê lên tiếng

Thứ ba, 09/04/2019, 12:58 (GMT+7)

3 nhân viên của công ty đòi nợ Hưng Thịnh đến đòi tiền nhà ông Lân bị đánh bò lê bò càng sau đó ông Lân còn bắt nhóm người này quỳ lạy xin tha mới thả cho về.

Vụ 3 nhân viên đòi nợ bị cựu đặc công đánh sấp mặt
3 nhân viên đòi nợ thuê bị đánh bầm dập.

Liên quan đến vụ việc 3 nhân viên công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh bị đánh sấp mặt khi đến nhà ông Đỗ Đức Lân 46 tuổi (ở Đông Triều, Quảng Ninh) đòi nợ, sáng ngày 9/4 trao đổi với PV, đại diện công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh cho biết, phía công ty đã báo cáo lên cơ quan chức năng và công an đã vào cuộc để xác minh làm rõ.

Vị đại diện này cho biết thêm, công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh có trụ sở tại TP. HCM, công ty này được cấp phép trong lĩnh vực thu hồi nợ và chịu sự quản lý của PC64 TPHCM. Vụ việc 3 nhân viên của công ty bị đánh khi đi đòi nợ ở Quảng Ninh gây xôn xao dư luận trong vài ngày vừa qua, người đại diện này cho rằng, đó chỉ là tai nạn rủi ro, rất hiếm khi gặp.

Vị đại diện này cho biết thêm, công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh hoạt động chính thống, không hoạt động theo kiểu xã hội đen. Các nhân viên của công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh đều là những người học hành tử tế, có lai lịch đoàng hoàng và không có tiền án tiền sự gì.

“Việc 3 nhân viên bị đánh trong lúc đi đòi nợ đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Hiện công ty đã báo cơ quan chức năng và phía công an đã vào cuộc điều tra làm rõ”- vị đại diện này nhấn mạnh.

Như đã đưa tin, tối ngày 8/4 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú tại thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, năm 2014, ông Nguyễn Văn Lân (46 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) vay 400 triệu đồng của một người đàn ông tên Thành ở thị trấn Mạo Khê. Thế nhưng ông Thành nhiều lần đòi lại số tiền trên nhưng Lân vẫn không chịu trả. Ông Thành đã liên hệ với Công ty cổ phần dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (trụ sở tại TP. HCM) để ký hợp đồng thuê doanh nghiệp này đòi nợ giúp ông.

Sau khi ký hợp đồng, công ty này đã cử 5 nhân viên đi ô tô đến gia đình Lân để đòi lại số tiền trên, lúc làm việc hai bên đã có lời qua tiếng lại,xảy ra xô xát. Nhóm nhân viên đòi nợ cho biết, họ bị ông Lân và con trai đóng cửa, dùng gậy golf và xẻng tấn công.

Vụ 3 nhân viên đòi nợ bị cựu đặc công đánh sấp mặt
Chân dung Đỗ Đức Lân. Ảnh cắt từ clip

Khi bị tấn công, 2 người trong nhóm đòi nợ đã bỏ chạy thục mạng, 3 người còn lại bị đánh trọng thương nằm gục xuống nền nhà. Khi nhóm 3 nhân viên công ty đòi nợ nằm gục, nhóm con nợ vẫn tiếp tục vừa chửi vừa đấm đá.

Đáng chú ý, không chỉ đánh, nhóm con nợ còn bắt những người đến đòi nợ nằm ra nền nhà để quay clip, sau đó còn ép những người này quỳ lạy xin tha mới thả cho về. Ngoài ra, nhóm con nợ còn gọi điện báo công an nói nhóm xã hội đen tới nhà nên đã đóng cửa đánh. Sau đó, nhóm người bị đánh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mạo Khê, trong đó có 2 người bị thương khá nặng.

Hiện tại cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả giám định của các nạn nhân để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật

Bước đầu, ông Lân thừa nhận đánh nhóm người trên. Thế nhưng, theo lời khai của ông này, khi nhóm người người đòi nợ đến nhà ông thì một người trong nhóm có hành vi túm cổ áo để tát B. (22 tuổi, con ông Lân). Lúc này B. vùng ra và gọi bố mình ứng cứu.

Vốn là cựu đặc công nước, rất giỏi võ nghệ nên ông Lân đã khiến nhóm người đi đòi nợ thuê phải ngã sấp ngã ngửa. Hai người trong nhóm của Công ty Hưng Thịnh may mắn chạy thoát, còn lại 3 người bị gia chủ đánh bầm dập.

Danh tính 3 người bị đánh được xác định là: Nguyễn Đình Q. (SN 1983, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM); Trịnh Văn N. (SN 1988) và Nguyễn Văn H. (SN 1983, cả 2 trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện Công an thị xã Đông Triều đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN