Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:42
RSS

Xét xử người cháu cầm búa sát hại cô ruột vì bị la mắng

Thứ tư, 13/05/2020, 15:32 (GMT+7)

Ngày 13/5, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ Trung Kim Phong (sinh năm 1996, ngụ quận 8, TPHCM) bị truy tố về tội giết người.

Theo Vietnamnet, nạn nhân của Phong không phải ai xa lạ mà là cô ruột của bị cáo. Dù mang vẻ ngoài khá hiền lành, trí thức nhưng Phong là một thanh niên ham chơi, khi đang học đại học, do chán chường nên Phong nghỉ học một năm trời mà gia đình không ai hay biết.

Hàng ngày, Phong ra khỏi nhà như đi học nhưng thực chất là lang thang đi chơi với đám bạn. Lối sống bừa bộn của Phong khiến người cô ruột thường hay nhắc nhở, la mắng... nên thảm án đau lòng đã xảy ra.

Theo cáo trạng truy tố, gia đình Phong và bà Trung Thị Kim H. (cô ruột của Phong) sống chung tại căn nhà ở phường 12, quận 8. Khoảng 15h20 ngày 27/4/2019, bà H. đang ngồi làm việc tại nhà thì Phong nhớ lại chuyện trước đây bị cô la mắng nên nảy sinh ý định trả thù.

Sau đó, đứa cháu bất hiếu lấy cây búa đập mạnh vào đầu cô nhiều nhát khiến người này gục xuống. Vẫn chưa hả giận, gã vứt búa rồi chạy đi lấy dao đâm vào ngực cô.

Gây án xong, Phong gọi điện thoại cho Công an TP.HCM trình báo. VKS truy tố Phong về tội giết người mang tính côn đồ nhưng đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, tự thú.

Xét xử người cháu cầm búa sát hại cô ruột vì bị la mắng
Chân dung đối tượng Phong. Ảnh: PLO

Về dân sự, đại diện gia đình của nạn nhân, em ruột bà H, không yêu cầu bồi thường, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại tòa, Phong thừa nhận hành vi phạm tội. Phong khai gia đình khó khăn nhưng các thành viên không có mâu thuẫn. Gia đình bị cáo sống chung với bà H từ nhỏ, Phong đã bị bà H chửi mắng, do dồn nén lâu ngày nên mới có hành vi phạm tội.

“Hôm vụ án xảy ra, bố mẹ bị cáo đi làm, nhà chỉ có bị cáo, em gái và cô H. Bị cáo đi trên lầu xuống tầng trệt thấy cô H đang làm việc trên laptop thì nhớ lại những lần bị cô H chửi mắng nên đã dùng búa, dao sát hại cô H.

Bị cáo giết cô ruột xong trình báo công an. Lúc công an và mọi người tới hiện trường vụ án thì em gái bị cáo mới biết sự việc”- bị cáo Phong khai. Nghe lời khai này, chủ tọa cho rằng bị cáo khai không đúng với diễn biến tâm lý tội phạm, PLO cho hay.

Trình bày luận điểm bảo vệ cho bị cáo, luật sư cho rằng, bị cáo Phong có dấu hiệu của bệnh tự kỷ nên đề nghị đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung lại vụ án.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN