Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:33
RSS

Tuyên Quang: Mẹ kế giết con chồng, phi tang thi thể ra vườn mía

Chủ nhật, 24/11/2019, 11:19 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người mẹ kế khai nhận là đã giết con chồng sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà.

Tuyên Quang: Mẹ kế giết con chồng, phi tang thi thể ra vườn mía
Cháu bé bị mẹ kế sát hại

Sáng 24/11, trao đổi với PV, ông Phù Đức Lâm - Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (Lân Bình, Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng mẹ kết giết con chồng rồi ném thi thể ra vườn mía.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, mọi người đã tìm thấy thi thể cháu bé Bàn Văn T. tử vong sau nhà, tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, chiều ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao, thông báo con trai mình mất tích. Sau đó, xã cũng cử cán bộ xuống hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 20h cùng ngày Công an huyện Lâm Bình xuống địa phương phối hợp và đưa 2 vợ chồng về điều tra, làm rõ.

“Đến khoảng 1h ngày 24/11, người vợ mới khai nhận là đã giết cháu T. sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà",ông Lâm thông tin.

Được biết, cháu Bàn Văn T. đang học tại trường tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Mẹ kế cháu Th. là La Thị Thức (SN 1989) trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN