Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:05
RSS

Xem xét công nhận liệt sĩ hai phi công hy sinh vụ máy bay quân sự rơi ở Nghệ An

Thứ sáu, 27/07/2018, 10:53 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng đang khẩn trương xem xét hoàn tất thủ tục, công nhận liệt sĩ đối với hai phi công hy sinh vụ máy bay Su - 22 rơi tại Nghệ An.

Xem xét công nhận liệt sĩ hai phi công hy sinh vụ máy bay Su - 22
Xem xét công nhận liệt sĩ hai phi công hy sinh trong vụ Su - 22 rơi tại Nghệ An. Ảnh Vietnamnet

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết trên báo giao thông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục để thực hiện chính sách công nhận liệt sĩ cho 2 phi công hy sinh.

Ông Nghĩa cho biết thêm, hiện các đơn vị chức năng đã đưa thi hài  2 phi công về Quân khu 4 và đang làm thủ tục lo hậu sự cũng như các chế độ chính sách cho 2 phi công hy sinh khi đang bay huấn luyện.

Cụ thể, hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, (SN 1978, quê quán Sơn Tây, Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, (SN 1972, quê quán Thái Thụy, Thái Bình).  

Trước đó, vào hồi 11h16' ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35' và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, các đơn vị Quân đội và các địa phương trên địa bàn Quân khu 4, kịp thời cứu nạn, khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bộ Quốc phòng đã huy động 220 người (bộ đội 50 người, dân quân 70 người, lực lượng khác 100 người); 8 phương tiện (4 xe ô tô, 2 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương) đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn, Vietnamnet đưa tin.

Được biết, Trung tá Khuất Mạnh Trí có giờ bay tích lũy là 1.130h37, đã bay qua các loại máy bay L- 39. MiG-21, Su-22. Còn Thượng tá Phạm Giang Nam có giờ bay tích lũy là 1.178h32, đã bay qua các loại máy bay L-39. MiG-21Bis, Su-22M.

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay đang được khẩn trương làm rõ.

Xem thêm: Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở thanh hóa: 10 người thương vong

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN