Thứ ba, 16/04/2024 | 23:24
RSS

Xe khách gặp tai nạn kinh hoàng trên đường đi đón dâu: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thứ năm, 16/03/2017, 15:24 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ xe đón dâu gặp nạn làm chết 3 người, 14 người bị thương, xảy ra sáng nay ở Hà Nam.

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Hà Nam vào sáng 16/3 giữa 1 xe đi đón dâu và 1 xe tải chở vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và các nạn nhân gặp nạn. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên đồng thời huy động mọi lực lượng, thuốc men để cứu chữa  kịp thời những người bị nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thương vong xảy ra.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo CA tỉnh Hà Nam khẩn trương điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Như thông tin đã đưa, khoảng gần 9h sáng 16/3, tại ngã 5 giao cắt giữa đường tránh TP Phủ Lý với các tuyến đường của địa phương thuộc địa bàn xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đưa dâu và xe tải chở vật liệu khiến 3 người tử vong, 14 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam, vào thời điểm kể trên, xe ô tô 16 chỗ mang BKS 29B-177.04 chở 19 người đi đón dâu từ Hoà Bình về Thái Bình.

Khi đi qua nút giao giữa đường tỉnh 494 B và tuyến tránh quốc lộ 1A qua thành phố Phủ Lý, chiếc xe này đã đâm trực diện vào thành xe tải mang BKS 89 C-110.02 đi theo hướng từ mỏ ra quốc lộ 1A.

xe đón dâu gặp tai nạn

Hiện trường xe đón dâu gặp tai nạn kinh hoàng ở Hà Nam

Được biết, đoàn xe đưa dâu gồm 1 xe dâu, 3 xe 16 chỗ. Xe bị nạn là xe đi cuối cùng của đoàn.

xe đón dâu gặp tai nạn

Có 19 người trên chiếc xe khách đón dâu gặp nạn, gồm cả lái xe

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Đông cho biết đã đề nghị điều trị miễn phí cho các nạn nhân, ngoài ra UBND tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng còn những người bị thương là 3 triệu đồng. 

xe đón dâu gặp tai nạn

Đã có 3 người tử vong, 14 người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện

Theo ông Bùi Đức Tĩnh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra. Theo nhận định của Văn phòng Ban ATGT tỉnh khi nghe lời kể của người ngồi trên xe và hiện trường vụ tai nạn thì khả năng do chiếc xe đón dâu bám đoàn xe đưa dâu nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã 5 nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải.

Bác sĩ Trần Đức Lý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thông tin, đến thời điểm hiện tại đã có 3 người chết, 14 người bị thương. Trong 14 người bị thương có 1 cháu bé, 2 trường hợp phải thở máy và được chăm sóc nghiêm ngặt.

Theo đó, danh tính 3 người tử vong là: Nguyễn Hữu Sảng (1945); Nguyễn Hữu Sầm (1956) và Vũ Xuân Phòng (1972).

16 người bị thương gồm: Vũ Thành Sương (2009); Nguyễn Văn Đức (1958); Nguyễn Hữu Thì (1972); Nguyễn Hữu Thoải; Nguyễn Thị Lý (1965); Nguyễn Hữu Đầm (1958); Nguyễn Đức Hiển (1961); Nguyễn Đình Trực (1942); Nguyễn Hữu Thỏa (1970); Lương Thành Uy (1967); Đinh Thị Lực (1969); Nguyễn Thị Hồng (1980); Nguyễn Hữu Chính (1975); Hoàng Văn Thường (1982); Nguyễn Phú Sáu; Nguyễn Thị Mai (1962).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus