Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:26
RSS

Xảy ra mâu thuẫn, thanh niên sát hại cha người yêu rồi tự tử

Thứ sáu, 04/10/2019, 12:02 (GMT+7)

Do mâu thuẫn tình cảm nên chàng trai mang dao tới nhà bạn gái, đâm chết bố bạn gái rồi tự sát.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm nay đang điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân tử vong là ông Trần Ngọc Hùng (SN 1958, ngụ TP Biên Hòa).

Theo điều tra, Hồ Đình Hưng (SN 1986, quê Nghệ An) có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Th.T. (SN 1989, ngụ TP Biên Hòa). Tuy nhiên thời gian gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 30/9, Hưng cầm dao Thái Lan dài khoảng 30cm đến nhà chị T. để nói chuyện. Tại đây, giữa Hưng và ông Trần Đình Hùng (bố ruột chị T.) xảy ra cự cãi.

Cãi nhau với bạn gái, thanh niên giết cha người yêu rồi tự tử
Ảnh minh họa

Bất ngờ Hưng dùng dao đâm một nhát vào ngực ông Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án Hưng dùng dao tự đâm vào cổ và ngực của mình. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, ông Hùng chết tại bệnh viện, còn Hưng hiện đang cấp cứu.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 23/7/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Trà Vinh đã tạm giữ Dương Đức Phong (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, tối 2 ngày trước (21/7/2018), trên địa bàn xảy ra vụ trọng án khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Đấu (48 tuổi, ngụ xã Long Toàn), còn vợ và con gái 19 tuổi bị thương.

Cảnh sát cho biết trước đây, con gái ông Đấu có quan hệ tình cảm với Phong. Sau đó, thiếu nữ này chủ động chia tay thì bị bạn trai doạ giết. Chiều 21/7, ông Đấu cùng vợ và con gái đến tìm thanh niên này nói chuyện. Tuy nhiên, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Phong lấy dao đòi giết người mình yêu thì cha mẹ cô gái can ngăn.

Trong lúc giằng co, Phong cầm dao đâm ông Đấu tử vong và gây thương tích cho cô gái cùng người mẹ. Gây án xong, Phong tự sát nhưng được cảnh sát phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN