Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:28
RSS

Chuyển tội danh giết người với tài xế chở gỗ lậu, hất văng đại úy CSGT

Thứ sáu, 04/10/2019, 10:37 (GMT+7)

Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định thay đổi tội danh từ Chống người thi hành công vụ sang tội Giết người đối với tài xế chở gỗ lậu tông xe, hất văng đại úy CSGT.

Chuyển tội danh giết người với tài xế chở gỗ lậu tông xe, hất văng đại úy CSGT

Thay đổi tội danh giết người đối với Nguyễn Thanh Hùng. Ảnh: Người Đưa Tin

Sáng 4/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định thay đổi tội danh từ Chống người thi hành công vụ sang tội Giết người đối với Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ thị xã An Khê, Gia Lai). Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Nguyễn Thanh Hùng là đối tượng phê ma tuý, không có giấy phép lái xe, lái xe khách loại 12 chỗ đã hết hạn, chở lậu khoảng 200kg gỗ quý tông thẳng vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ làm Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương.

Trước đó, khoảng 15h30' 27/7, tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro thì nhận được tin báo có xe ô tô 12 chỗ BKS 60K-7065 nghi chở gỗ lậu đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 667 đi hướng thị trấn Kông Chro - TX An Khê.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Kông Chro phát hiện chiếc xe trên nên yêu cầu dừng kiểm tra nhưng các đối tượng trên xe này không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Lúc này, Tổ công tác lập tức điện báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, bố trí lực lượng để chặn bắt.

Sau đó, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại xã Kông Yang đã bố trí vây ráp, dùng xe chuyên dụng của CSGT chặn giữa đường để dừng phương tiện. Khi phát hiện chiếc xe ô tô của nhóm tội phạm, tổ công tác do Đại uý Nguyễn Đình Nhã - tổ trưởng và Đại uý Nguyễn Văn Kiên, Trung uý Đỗ Văn Hiệp đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, khi thấy xe CSGT chắn ngang đường, đối tượng vẫn bất chấp lệnh dừng xe, tiếp tục điều khiển xe tốc độ cao tăng tốc tông thẳng vào xe của CSGT.

Cú tông rất nhanh và mạnh khiến xe ô tô chuyên dụng xoay ngang quật vào người của đại uý Nhã làm chiến sĩ này bị hất văng ra xa nhiều mét. Còn xe của nhóm tội phạm bị lật.

Ngày 5/8, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hùng về tội Chống người thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, công an xác định hành vi của Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự, nên chuyển tội danh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN