Thứ năm, 25/04/2024 | 18:39
RSS

Xác minh clip người mặc quần áo dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TP HCM

Thứ năm, 30/03/2023, 07:03 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ clip người mặc quần áo dân quân tự vệ dùng gậy đánh vào đầu 1 nam sinh trên địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM.

Sự kiện:
TP.HCM

Xác minh clip người mặc quần áo dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TP HCM

Nam sinh bị người mặc quần áo dân quân tự vệ dùng gậy đánh ngay trên đường. Ảnh cắt từ clip

Ngày 29/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam học sinh bị một người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng cây gậy đánh lên đầu khiến người dân bức xúc.

Theo đoạn clip, nam học sinh đi xe máy chở theo một nữ sinh không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên đường Nguyễn Văn Khạ thì bị một thanh niên mặc đồng phục dân quân tự vệ chạy bộ theo yêu cầu dừng lại.

Khi chiếc xe máy dừng lại, người mặc đồng phục dân quân tự vệ cầm cây gậy (nghi là công cụ hỗ trợ) đánh vào đầu nam học sinh. Nam sinh 2 tay ôm đầu nhưng người mặc sắc phục dân quân tự vệ đã nắm cổ kéo em này từ xe máy xuống đường và có hành động kê gối vào vùng lưng của nam sinh.

Sự việc xảy ra ở nơi giao lộ đông người qua lại, có những người dân đến can thiệp. Người mặc sắc phục dân quân tự vệ đã kéo nam sinh lên lề đường và em này đã ngồi bệt dưới đất.

Diễn biến được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy, một cảnh sát đi xe mô tô đến khi xảy ra vụ việc.

Xác minh clip người mặc quần áo dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TP HCM

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo VietNamnet, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 28/3 tại giao lộ đường Nguyễn Văn Khạ - đường số 35, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM. Nam sinh trong clip tên là N., hiện đang học lớp 11 tại một trường ở địa phương.

Trao đổi với Báo pháp luật TP HCM, bà C.T.M.L. (60 tuổi, ngụ huyện Củ chi) cho biết, người bị đánh trong clip là cháu trai của bà. Sau khi xem clip và biết cháu trai bị đánh, bà L. bức xúc chạy xe máy đến nơi hỏi người dân để biết thông tin.

Theo bà L., trưa ngày 28/3, N. chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Khạ, phía sau chở theo một bạn nữ học sinh. Do bạn nữ này không đội mũ bảo hiểm nên khi thấy cơ quan chức năng, sợ bị bắt lại nên N. lái xe bỏ chạy và dẫn đến vụ việc bị đánh như clip.

“Cháu nó sai thì phạt nó theo quy định chứ sao lại đánh nó như thế. Cháu tôi đâu phải trộm cắp”, bà L. bức xúc nói và cho biết nếu vi phạm thì nên lập biên bản và không đồng ý với hành động bạo lực.

Trong khi đó, thông tin với Báo Tiền phong, đại diện UBND thị trấn Củ Chi cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại