Thứ năm, 25/04/2024 | 13:50
RSS

Xác định danh tính thi thể nam giới quấn chăn, buộc dây ở Hải Phòng

Thứ tư, 27/07/2022, 15:21 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể nam thanh niên tử vong trên đồi Cao (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Sự kiện:
Hải Phòng

Sáng 27/7, theo Báo giao thông cơ quan chức năng đã xác định danh tích thi thể nam thanh niên tử vong trên đồi Cao (thuộc tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Nạn nhân sinh năm 2006, đăng ký thường trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Được biết, 2 tuần trước nạn nhân đi chiếc xe SH tới nhà người thân ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên chơi. Sau khi tới chơi ở đây thì người này mất tích, gia đình đi tìm suốt nhiều ngày qua.​

Xác định danh tính thi thể nam giới quấn chăn, buộc dây ở Hải Phòng

Thi thể nam thanh niên được phát hiện trên đồi Cao. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin trên Báo Công an nhân dân cho biết, quá trình xác minh, cơ quan Công an đã liên hệ với 1 gia đình ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trước đó có thông tin về con trai mình bị mất tích. Cụ thể, vào ngày 17/7, em T.M.C. ( SN 2006), đi cùng mẹ về chơi nhà ông bà ngoại tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Đến chiều cùng ngày, C. đi ra khỏi nhà mang theo chiếc xe máy tay ga hiệu Honda SH. Gia đình cho biết đặc điểm nhận dạng, cao 1m70, nặng 55 kg, khi đi mặc quần áo thể thao màu trắng.

Theo cơ quan Công an, bước đầu nhận diện, gia đình xác định thi thể nam thanh niên phát hiện trên đồi Cao có nhiều đặc điểm trùng khớp với con trai mình. Hiện cơ quan Công an vẫn đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác danh tính nạn nhân.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 14h ngày 24/7, hai công nhân được thuê cắt cỏ tại khu vực đồi Cao, thuộc tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Khi đang cắt cỏ tại khu vực đồi, hai công nhân hốt hoảng phát hiện thi thể người nam giới trẻ tuổi. Sự việc sau đó được báo tin tới cơ quan công an.

Ngay khi nhận tin báo, tổ công tác Công an thị trấn Núi Đèo và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, nạn nhân có độ tuổi từ 16 - 20, trên người bị quấn chăn và dây, không có giấy tờ tùy thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại