Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:21
RSS

Tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên

Thứ sáu, 08/07/2022, 10:31 (GMT+7)

Các lực lượng tìm kiếm đã đưa được thi thể công nhân Lý A Dia (SN 1997, trú tại bản Long Dạo xã Si Pa Phìn) ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Sự kiện:
Điện Biên

Tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên

Thi thể nam công nhân được tìm thấy ở cuối hầm thủy điện. Ảnh: Báo Tiền phong

Sáng 8/7, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ (Điện Biên) xác nhận với Báo Tiền phong, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện sau hơn 5 ngày tìm kiếm.

Theo ông Luyện, nạn nhân là anh Lý A Dia (SN 1997), trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào 1h40p sáng cùng ngày ở cuối đường hầm thủy điện. Các lực lượng tìm kiếm đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, như báo Lao động đưa tin, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, vào khoảng 6h ngày 3/7 tại xã Si Pa Phìn đã xảy ra trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh - nơi Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên đang thi công thủy điện.

Tại cửa hầm số 3 đang có 4 công nhân thi công đào hầm thì bị nước lũ bất ngờ tràn vào không kịp thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 3 người và đưa đi cấp cứu, những người này gồm: Giàng A Chớ, (sinh năm 1994, trú tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn) bị chấn thương xương sống lưng; Giàng A Lử (sinh năm 2000, trú tại bản Nậm Hài, xã Chà Cang huyện Nậm Pồ) bị đa chấn thương phần mềm; Sùng A Cử (sinh năm 1996, trú tại xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà) bị gãy một cánh tay phải.

Ngoài ra, anh Lý A Dia bị nước lũ cuốn và mắc kẹt trong hầm thủy điện. Huyện Nậm Pồ đã huy động hơn 300 người, trong đó có cả lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết tại Nậm Pồ có mưa to kéo dài, nước lũ dâng cao, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại