Thứ ba, 23/04/2024 | 13:48
RSS

Vụ xe máy kẹp 3 gây tai nạn: Một cán bộ cảnh sát cơ động đã tử vong

Chủ nhật, 05/05/2019, 16:41 (GMT+7)

Bị thương nặng sau khi xe máy chở theo 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm tông trúng, một cán bộ cảnh sát cơ động đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Vụ xe máy kẹp 3 gây tai nạn: Một cán bộ cảnh sát cơ động đã tử vongHiện trường vụ tai nạn giao thông

Ngày 5/5, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 cán bộ cảnh sát cơ động thương vong.

Trước đó, vào khoảng 21h30’ ngày 4/5 trên Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động di chuyển trên xe máy mang BKS: 29B1 – 013.xx đã bị xe máy chở theo 3 nam thanh niên BKS: 29S6 – 393.xx không đội mũ bảo hiểm di chuyển ngược chiều tông bị thương.

Vụ tai nạn khiến 2 cán bộ cảnh sát cơ động và 3 nam thanh niên bị thương. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Đại uý Phạm Đức C. đã tử vong vào sáng ngày 5/5 tại Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Một cán bộ cảnh sát cơ động khác và 3 nam thanh niên vẫn đang được tích cực điều trị tại viện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN