Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:12
RSS

Vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu: Khởi tố Nguyễn Khắc Thủy nhưng không tạm giam

Thứ hai, 27/03/2017, 19:43 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) trong vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu song không áp dụng biện pháp tạm giam.

Trao đổi với báo chí về vụ án xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu, đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Hình sự Bộ Công an (C45) cho biết, cơ quan tố tụng đã thống nhất phải khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Thủy về hành vi dâm ô. Tuy nhiên, do đối tượng đã già yếu nên không áp dụng biện pháp tạm giam nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Nguyễn Khắc Thủy bị khởi tố vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu 1

Đối tượng Nguyễn Khắc Thủy trong vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu. Ảnh VietNamNet

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong nói thêm, trước đó vào ngày 24/2, báo chí đưa tin về vụ bé gái bị xâm hại ở Vũng Tàu thì ngay sáng hôm đó, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu gửi hồ sơ lên.

Đối với vụ án bé gái bị xâm hại ở Vũng Tàu, việc thu thập, đánh giá chứng cứ tương đối khó khăn bởi vụ án có nhiều bị hại, thời gian xảy ra vụ việc kéo dài từ năm 2012 đến 2016, khi xảy ra chỉ có một mình đối tượng và nạn nhân, có nạn nhân gia đình không hợp tác, không đưa cháu đến cơ quan điều tra...

“Đồng chí viện trưởng chỉ đạo phải làm chặt chẽ, thu thập đầy đủ chứng cứ, khi đã có đầy đủ chứng cứ thì phê chuẩn và xử lý. Vụ án trong ngày một ngày hai sẽ khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Phong cho biết.

Trước đó vào ngày 8/7/2016, chị Trần Thị Thu Thủy (trú tại chung cư Lakeside B, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) gửi đơn lên cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô với con gái 6 tuổi của mình. Ngoài bé gái này, 4 gia đình khác trong chung cư cũng tố cáo ông Thủy  này có hành vi dâm ô đối với con mình.

Ông Nguyễn Khắc Thủy bị khởi tố vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu 2

Chung cư nơi được cho là xảy ra vụ việc bé gái bị xâm hại ở Vũng Tàu. Ảnh VnExpress

Một tháng sau, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô trẻ em” xảy ra tại chung cư Lakeside. Tiếp đó, ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu.

Đến ngày 15/3, Viện KSND Tối Cao đã có văn bản thông báo chỉ đạo của ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối Cao về vụ án “Dâm ô đối với trẻ em” xảy ra tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lê Minh Trí đề nghị VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo VKSND TP Vũng Tàu yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu ra ngay quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội “dâm ô với trẻ em” theo điều 116 bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus