Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:09
RSS

Vụ người đàn ông bị chém rồi tẩm xăng đốt tử vong: Gây án do mâu thuẫn từ trước?

Thứ ba, 15/12/2020, 17:49 (GMT+7)

Sau khi gây án chém thương tích, rồi tẩm xăng đốt dẫn đến nạn nhân tử vong, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận định ban đầu cho thấy, kẻ gây án và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến án mạng kinh hoàng.

Vụ người đàn ông bị chém rồi tẩm xăng đốt tử vong: Gây án do mâu thuẫn từ trước?
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án giết người đốt xác xảy ra tại ấp 2 (xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khiến 1 người chết và 3 người bị thương hôm 14/12.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Hoàng Quân (SN 1982, ngụ tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh). Ba người bị thương gồm: Trần Thị Hồng Liên (45 tuổi), Lê Phước Toàn (SN 1996), Lê Phương Q. (SN 2005), cùng ngụ tại xã Mỹ Hiệp.

Thông tin ban đầu, ngày 14/12, Võ Hoàng Quân đến nhà bà Liên chơi và ngủ lại qua đêm.

Rạng sáng, có người đột nhập vào căn nhà này, chém Quân thương tích rồi tẩm xăng đốt khiến nạn nhân tử vong. Thi thể của nạn nhân được phát hiện trên tầng 3 của ngôi nhà.

Nữ chủ nhà và hai người con Lê Phước Toàn, Lê Phương Q. cũng bị hung thủ chém trọng thương. Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu và điều trị.

Nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra.

Đến 11h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân và thủ phạm có mâu thuẫn có mâu thuẫn. Nghi phạm đột nhập vào nhà bà Liên gây án rồi bỏ trốn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Minh Thư
Theo Đại Đoàn Kết