Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:29
RSS

Vụ máy bay Indonesia chở 62 người rơi: Tìm thấy mảnh thi thể người

Chủ nhật, 10/01/2021, 09:07 (GMT+7)

Các mảnh vỡ và mảnh thi thể người trong chuyến bay SJ182 của hãng hàng không Indonesia Sriwijaya Air đã được đưa vào bờ vào sáng sớm ngày 10.1.


Đội cứu hộ đem những chiếc túi màu đen vào bờ, được cho là chứa mảnh thi thể người.

Chiếc máy bay Boeing 737-500 chở 62 người, bao gồm 56 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta vào lúc 1 giờ 56 phút chiều ngày 9.1 (giờ địa phương), dự kiến hạ cánh ở Pofntianak sau hành trình dài 90 phút.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau khi cất cánh, chiếc Boeing 737-500 rơi từ độ cao 3.000 mét xuống biển. Các nhân chứng nói họ nghe thấy hai tiếng nổ.

Các hình ảnh chụp từ Jakarta cho thấy các nhân viên cứu hộ đưa những chiếc túi màu đen vào bờ Theo một số nguồn tin của Daily Mail, đó là túi đựng xác, hoặc chứa mảnh thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay rơi.


Các nhân chứng nói nhìn thấy máy bay lao rất nhanh xuống biển và phát nổ.

Tờ Kompas đưa tin, một tàu tuần tra của Bộ giao thông Vận tải Indonesia tìm thấy thi thể người gần nơi máy bay rơi xuống biển.

Eko Surya Hadi, chỉ huy một tàu cứu hộ, cũng nói với truyền hình địa phương rằng đã tìm thấy mảnh thi thể người. “Chúng tôi tìm thấy các bộ phận cơ thể, áo phao và các mảnh vỡ máy bay”, Hadi nói.

Một ngư dân địa phương tên Solihin nói trên BBC rằng, anh ta nhìn thấy mánh bay đâm xuống biển nhanh như tia sét và phát nổ. “Lúc đó tàu của tôi ở rất gần hiện trường, còn cảm nhận được những mảnh vỡ văng ra xa”, ngư dân này nói.


Có 62 người trên chuyến bay SJ182, bao gồm 56 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Budi Karya Sumadi xác nhận chiếc máy bay 26 năm tuổi gặp nạn chở theo 56 hành khách, trong đó có 10 trẻ em; và phi hành đoàn gồm 2 phi công, 4 tiếp viên.

Chiếc Boeing 737 rơi ngày 9.1 là đời máy bay cũ hơn của chiếc Boeing 737 MAX gần đây 2 lần gặp sự cố chết người.

Đăng Nguyễn - Daily Mail
Theo Dân Việt