Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:46
RSS

Vũ Hán mở cửa đón sinh viên trở lại học tập sau 8 tháng nghỉ vì Covid-19

Thứ hai, 24/08/2020, 06:15 (GMT+7)

Mới đây, sau 8 tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 các trường đại học tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã bắt đầu mở cửa, đón sinh viên nhập học trở lại.

Sự kiện:
Trung Quốc

Trung Quốc: Sau 8 tháng Vũ Hán mở cửa đón sinh viên nhập học trở lại

Ảnh minh họa. Ảnh: RTE

Theo VTV News, ngày 22/8, các trường đại học tại Vũ Hán đã bắt đầu mở cửa, đón sinh viên nhập học trở lại sau 8 tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh covid-19  Cụ thể, để đảm bảo an toàn, các trường đại học đã yêu cầu sinh viên nhập học trở lại theo từng đợt. Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch covid-19 trước khi quay lại trường.

Sau khi nhập học, các sinh viên cũng phải tuyệt đối chấp hành các quy định của trường như không ra khỏi trường trong trường hợp không cần thiết, khai báo đầy đủ về lịch trình di chuyển nếu ra khỏi trường. Quyết định được đưa ra sau khi các nhà chức trách tuyên bố Vũ Hán đã không còn virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Vũ Hán đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 76 ngày vào tháng Tư vừa qua. Đồng thời Trung Quốc cũng đã  đã phê chuẩn bằng sáng chế vaccine Covid-19 đầu tiên của mình do nhóm của chuyên gia bệnh truyền nhiễm Chen Wei thuộc Quân đội giải phóng quân (PLA) phát triển.

Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 2 của vaccine này cho thấy nó an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch. Dẫn dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, trước đó hãng tin Tân Hoa Xã cho biết ứng cử viên vaccine Covid-19 “an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch”.

Cùng với đó, Trung Quốc phần lớn đã kiểm soát được dịch bệnh trong nước nhưng vẫn còn những đợt bùng phát lẻ tẻ, cộng thêm một mùa hè lũ lụt làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế. Bất chấp những lo ngại đó, một số người dân Vũ Hán giờ chỉ muốn được tận hưởng sự hồi phục của thành phố.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN