Thứ năm, 28/03/2024 | 19:23
RSS

Ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục Hàn Quốc

Thứ sáu, 21/08/2020, 16:39 (GMT+7)

Ngày 21/8, giới chức Hàn Quốc cảnh báo, tình hình Covid-19 ở Seoul có nguy cơ lan rộng, khi nhiều người mắc bệnh đã tham gia biểu tình vào tuần trước.

Sự kiện:
Covid-19

Theo Reuters, ngày 20/8, Hàn Quốc ghi nhận 324 trường hợp mắc covid-19 mới, đây là con ca mắc bệnh trong ngày cao nhất tại Hàn Quốc tính từ ngày 8/3. Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip nhận định, đây là 1 tình huống rất nghiêm trọng.

Hiện chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng thu thập đầy đủ danh sách những người tham gia cuộc biểu tình hồi tuần trước, kể các các tài xế đưa họ tới biểu tình, để có các phương án phòng bệnh cần thiết. Giới chức y tế nước này kêu gọi đẩy mạnh việc xét nghiệm và tiến hành cách ly các đối tượng nghi nhiễm để ngăn chặn đợt bùng phát này.

Thủ đô Seoul và các khu vực lân cận hiện đã áp dụng các chính sách giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng bệnh Covid-19. Trong khi, chính phủ Hàn Quốc đang có 1 kế hoạch dài hạn hơn về việc tăng cường đào tạo đội ngũ y tế để có thêm 4.000 y bác sĩ trong 10 năm tới. Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) cho rằng, điều này không cần thiết vì lực lượng y tế tại nước này hiện đã đủ.

Ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục Hàn Quốc đẩy mạnh cách ly

Dân Hàn Quốc đeo khẩu trang phòng Covid-19. Ảnh: TodayOnline

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi dốc toàn lực để chống dịch và xử lý nghiêm các vi phạm chống dịch sau khi ghi nhận 279 ca mắc Covid-19 ngày 16/8, cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Cụ thể, theo hãng tin Yonhap ngày 16/8 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae In cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn virus lây lan. Theo yêu cầu của tổng thống, các quan chức được yêu cầu đảm bảo các cơ sở y tế trong tình trạng sẵn sàng và kêu gọi các nhà thờ hợp tác trong việc chống dịch.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết mạnh tay với các vi phạm quy định chống dịch. "Đây rõ ràng là một thách thức đối với hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh quốc gia, và là một hành động không thể tha thứ đe dọa cuộc sống của người dân. Chính quyền sẽ thực hiện các biện pháp rất nghiêm khắc và mạnh mẽ, kể cả các biện pháp cưỡng chế", ông Moon cho biết.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN