Thứ năm, 28/03/2024 | 21:02
RSS

Vụ dùng súng cướp tiền ở Đà Nẵng: GĐ Công an tiết lộ danh tính nghi phạm

Thứ hai, 14/01/2019, 20:54 (GMT+7)

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt được đối tượng bịt mặt xông vào cửa hàng dùng súng, mìn uy hiếp nhân viên để cướp số tiền hơn 40 triệu đồng.

Vụ dùng súng cướp tiền ở Đà Nẵng: GĐ Công an tiết lộ danh tính nghi phạm
Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin vụ cướp táo tợn xảy ra ngày 13/1 (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến vụ việc đối tượng bịt mặt dùng súng cướp tiền ở Đà Nẵng tại một cửa hàng điện thoại ngày 13/1 vừa qua, chiều 14/11, Công an TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp trên.

Theo tin tức trên báo Dân Việt, nghi phạm tên là Ngô Đức Quỳnh (SN 1994, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, sau khi dùng vật nghi là súng để cướp 40 triệu đồng của nữ nhân viên, nghi phạm đã bỏ trốn cả đêm.

Theo thiếu tướng Viên, đây là vụ việc nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trên địa bàn.  Ngay khi xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã tập trung  trung tất cả lực lượng truy xét đối tượng. Vụ việc xảy ra lúc 12h30 ngày 13/1, nhưng đến 19h cùng ngày Công an đã xác định được đối tượng.

Công an thành phố huy động lực lượng, phối hợp với Công an Quảng Nam truy đuổi từ đêm qua. Đến 16h40 ngày 14/1 đã bắt được đối tượng ở Núi Thành (Quảng Nam). Vụ việc sẽ sớm đưa ra xét xử.

Đêm 14/1, sau khi nhận được thông tin Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã quyết định sẽ khen thưởng đột xuất cho chiến công xuất sắc này của công an thành phố. 

Vụ dùng súng cướp tiền ở Đà Nẵng: GĐ Công an tiết lộ danh tính nghi phạm
Nghi phạm Ngô Đức Quỳnh đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt được sau nhiều giờ lẩn trốn (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, theo Tiền Phong, vụ việc trên xảy ra vào trưa 13/1, tại cửa hàng Viettel số 67 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc ,quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Thông tin ban đầu, thời điểm trên, một đối tượng bịt mặt, mang áo mưa, đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy dừng trước cửa hàng.

Đối tượng này xông thẳng vào bên trong. Do đang giờ nghỉ trưa, cửa hàng chỉ còn một nhân viên nữ là chị  Nguyễn Trúc H. (27 tuổi, trú quận Liên Chiểu), bảo vệ cửa hàng đi vệ sinh. Đối tượng này liền ném vật giống quả mìn xuống đất, rút súng ra đe dọa chị H. đưa hết tiền.


Bị uy hiếp, chị H. đã đưa số tiền khoảng 40 triệu đồng thu được từ khách hàng. Tên cướp lấy tiền, lập tức lên xe phóng đi. Nghe chị H. tri hô, bảo vệ cửa hàng chạy tới nhưng tên cướp đã tẩu thoát. Bảo vệ đã cầm vật nghi quả mìn ném ra ngoài nhưng không phát nổ,

Trích xuất hình ảnh từ camera cửa hàng, đối tượng này thực hiện vụ cướp chớp nhoáng, chỉ trong vòng 27 giây. 


Xem clip Đâm chết người vì tiếng ồn ào rồi ung dung vào nhà ngủ

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN