Thứ tư, 17/04/2024 | 06:56
RSS

Hà Nam: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ “hàng nóng”

Thứ hai, 14/01/2019, 20:15 (GMT+7)

Công an Hà Nam liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép “hàng nóng”, đặc biệt là các đối tượng này tuổi đời còn khá trẻ.

Đối tượng tàng trữ pháo được đưa về trụ sở. Ảnh CA Hà Nam
Đối tượng tàng trữ pháo được đưa về trụ sở. Ảnh CA Hà Nam.

Ngày 14/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây Công an huyện Duy Tiên vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1992), ở thôn Yên Lệnh 2, xã Chuyên Ngoại và Nguyễn Văn Hạnh, (SN 2000), ở thôn Yên Lệnh 3, xã Chuyên Ngoại về tội tàng chữ pháo trái phép.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/1, khi đang làm nhiệm vụ tại đê hữu sông Hồng, thuộc địa phận thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, Công an phát hiện 2 đối tượng trên có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính, quá trình kiểm tra lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 10 hộp pháo, tổng khối lượng 14kg, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 con đao, cùng 570.000đ.

Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Tuấn Hùng và Nguyễn Văn Hạnh để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 09/01/2019, Công an huyện Duy Tiên tổ chức đấu tranh triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Đồng Văn Xanh thuộc thôn Trịnh, xã Duy Minh, bắt giữ 2 đối tượng: Đỗ Văn Sáng, sinh năm 1994, ở thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sùng, sinh năm 1996, ở thôn Trung, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại Khu đô thị Đồng Văn Xanh.

Tại hiện trường, Công an huyện thu giữ 25 viên nén màu đỏ (viên ngựa), 15 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 07 gói chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin), 01 bình cóng để dùng ma túy đá, 04 điện thoại di động và số tiền: 890.000đ.

Đối tượng tàng trữ pháo được đưa về trụ sở. Ảnh CA Hà Nam
Đối tượng buôn bán ma túy tại hiện trường. Ảnh CA Hà Nam.

Đây là một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng cơ quan chức năng, đối tượng thuê phòng trọ tại Khu Đô thị Đồng Văn Xanh, lắp đặt hệ thống camera theo dõi; khi các đối tượng nghiện đến mua ma túy, chúng không trực tiếp ra ngoài bán mà đợi đối tượng nghiện nhét tiền qua cửa, chúng mới ném ma túy ra bên ngoài.

Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Sáng và Nguyễn Văn Sùng, đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN