Thứ năm, 28/03/2024 | 23:40
RSS

Vụ Đại úy công an bị xe tông khi làm nhiệm vụ: Người gây tai nạn cũng đã tử vong

Thứ tư, 17/08/2022, 16:31 (GMT+7)

Thanh niên điều khiển xe máy tông trực diện vào đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi đã tử vong do chấn thương vùng đầu quá nặng.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Dân Việt.

Ngày 17/8, theo Báo Tiền Phong thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, người điều khiển xe máy tông trực diện vào Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An) đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An cũng cho biết, vừa báo cáo Bộ Công an cùng một số ngành chức năng về trường hợp tử vong của đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi), Công an phường 5, TP.Tân An. Đồng thời, đơn vị đã gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách, trong đó có việc xem xét trường hợp này được công nhận liệt sĩ hay không.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vụ việc xảy ra khoảng 21h20 ngày 14/8, giữa cầu Tân An, đoạn km 1942 +120 Quốc lộ 1 thuộc phường 5, TP. Tân An xảy ra tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Nhận tin báo, đại úy Khôi đang trực tại cơ quan nhanh chóng cùng dân phòng tới khu vực tham gia bảo vệ hiện trường.

Vào thời điểm này, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ huyện Bến Lức về trung tâm TP. Tân An, đã lao thẳng vào khu vực đang được khoanh vùng để bảo vệ hiện trường với tốc độ cao và đâm trúng vào người đại úy Khôi. Đại úy Khôi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch và qua đời sau đó.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại