Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:27
RSS

Vụ trộm xe SH đâm 2 'hiệp sĩ' tử vong: Hầu hết nghi can có tiền án và luôn cầm hung khí

Thứ ba, 15/05/2018, 07:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trộm xe SH đâm 2 hiệp sĩ tử vong, một nghi can đã khai nhận đối tượng thuộc nhóm trộm xe chuyên nghiệp hầu hết có tiền án, luôn cầm hung khí.

Vụ cướp xe SH đâm 2 hiệp sĩ tử vong: Hầu hết nghi can có tiền án, luôn cầm hung khí
Hiện trường vụ cướp xe SH đâm 2 hiệp sĩ tử vong. Ảnh Dân việt

Chiều 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã bắt được 1 nghi can liên quan đến vụ băng cướp tấn công, đâm nhóm "hiệp sĩ" khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Qua công tác lấy lời khai ban đầu, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nghi can cho biết trên báo Dân việt, đối tượng là người trong băng nhóm chuyên trộm xe xịn chuyên nghiệp ở khu vực TP.HCM. Nhóm thường trộm các xe máy tay ga giá trị cao như SH, Vespa, Dylan…

Khi vừa đi tới trước tiệm bán quần áo, nghi can cùng đồng bọn phát hiện chiếc xe SH dựng trước cửa nên đã lại gần để bẻ khoá. Lúc này, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình phát hiện nên đã tìm cách vây bắt khống chế. Nghi can cùng đồng bọn đã rút hung khí tìm cách chống trả thoát chạy. 

Trong quá trình giằng co, nghi can cùng đồng bọn đâm chém khiến 5 người trong nhóm “hiệp sĩ” gục tại chỗ. Gây án xong, nghi can cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành truy bắt được nghi can và đưa về trụ sở lấy lời khai.

Cũng theo lời khai ban đầu, nghi can khai cùng với đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe khác. Nhóm toàn là những đối tượng có tiền án, tiền sự, mỗi lần đi trộm chúng thủ theo hung khí để chống trả lại nạn nhân hoặc người dân khi bị truy đuổi.

 Trước đó, vào 20h ngày 13/5, bốn thanh niên chạy xe Exciter lòng vòng nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10 TP.HCM. Đến một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), nhóm này chia nhau canh chừng, áp sát chiếc SH của anh Phương dựng trước cửa hàng, phá khóa trộm xe.

Đội hiệp sĩ Tân Bình gồm 5 người đeo bám theo nhóm trộm từ trước, phát hiện vụ việc liền tri hô "cướp, cướp" rồi xông tới trấn áp.

Nhóm trộm liền rút dao chống cự, đâm túi bụi vào nhóm hiệp sĩ. Gây án xong chúng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hai "hiệp sĩ" tên Thôi và Nam đã tử vong.

Ông Trần Văn Hoàng trưởng nhóm đang nguy kịch, cùng hai "hiệp sĩ" còn lại đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Ngay trong đêm, nhiều trinh sát các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tung đi xác minh camera truy bắt. Đến trưa 14/5, cảnh sát đã bắt được một nghi can và đang truy bắt các đối tượng còn lại.


Nghĩa cử đẹp của thanh niên góp tiền ủng hộ gia đình 2 hiệp sĩ

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN