Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:47
RSS

Vụ cô giáo bị tố đổ xô nước lên đầu trẻ: Bãi nhiệm Phó hiệu trưởng để điều tra

Thứ sáu, 24/02/2017, 11:35 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc một người mẹ ở Hải Phòng tố cô giáo dội nước lạnh lên đầu trẻ vì tè dầm, trường Mầm non Kitty đã ra quyết định tạm đình chỉ 2 giáo viên do có thái độ không chuẩn mực với phụ huynh học sinh.

Ngày 23/2, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Hiệu trưởng trường Mầm non Kitty (số 43 Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết đã bãi nhiệm và tạm đình chỉ công tác đối với cô Đinh Thị Kim Anh, Hiệu phó nhà trường do có thái độ không phù hợp với phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, Ban giám hiệu trường Mầm non Kitty cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô Đồng Thị Thủy (24 tuổi, giáo viên đứng lớp 4 tuổi A4).

Thời hạn tạm đình chỉ ít nhất đến khi phía cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng về sự việc.

cô giá bị tố dội nước lên đầu trẻ

Cô Đinh Thị Kim Anh, Phó hiệu trưởng bị bãi nhiệm vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực với phụ huynh

Trước đó vào ngày 18/2, chị  Đào Hải Hà, phụ huynh cháu Nguyễn V.A (lớp A4) phản ánh tới nhà trường về việc cháu A. đi học về kể bị cô giáo dội nước lên đầu trong nhà vệ sinh do tè dầm khi ngủ trưa. Tuy nhiên, khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo nhà trường lại tỏ thái độ không hợp tác, thậm chí lên giọng thách thức gia đình khiến chị Hà bức xúc, đưa thông tin này lên mạng xã hội

Giữa những phản ứng gay gắt của dư luận, trên trang Facebook được cho là của trường Mầm non Kitty đã có những phản pháo, trần tình lại vụ việc. Theo đó, phía nhà trường cho rằng, mình đang "yếu thế trước dư luận".

mầm non Kitty

Trên Facebook, trường Mầm non Kitty khẳng định nhà trường bị yếu thế trước dư luận. Ảnh chụp màn hình

''Hiệu trưởng, hiệu phó làm việc hơn 1 tiếng đồng hồ. Phụ huynh gây sức ép cho chúng tôi rất nhiều mặc dù chúng tôi đã giải thích rất cụ thể nhưng phụ huynh chỉ bám theo ý hiểu chủ quan của mình.

Việc phụ huynh làm ầm ở nơi các con đang học, khiến chúng tôi rất áp lực. Đến lúc chị K.A. không kiềm chế được, đã có thái độ bất hợp tác thì phụ huynh quay clip Hình xăm của chị K.A. thực chất là logo của nhà trường, không phải xăm trổ như trên mạng suy đoán và cố tình hiểu sai vấn đề", đại diện trường Mần non Kitty giải thích.

mầm non Kitty

Nhà trường trần tình về nghi vấn cô giáo dội nước lên đầu trẻ. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, phía trường mầm non bị tố đổ nước lên đầu trẻ cũng tỏ ra "cứng rắn'', quyết tìm sự thật đến cùng để giữ uy tín cho trường: "Chúng tôi đã xin lỗi gia đình về việc ứng xử giữa hiệu phó và gia đình; yêu cầu gia đình gỡ thông tin trên trang cá nhân. Tuy nhiên, gia đình không làm việc đó.

Đây là môi trường sư phạm; tập thể giáo viên trường đã nỗ lực nhiều năm gây dựng hình ảnh, uy tín; phụ huynh chưa xác minh cụ thể mà cứ áp ý hiểu chủ quan để định hướng dư luận gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự toàn thể giáo viên trong trường.

Khi có kết luận của cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Cô Hồng cho hay, nhà trường đã phối hợp gia đình kiểm tra hình ảnh được trích xuất từ camera trong lớp học. Tuy nhiên, dữ liệu trong camera không có dấu hiệu rõ ràng về việc cháu bé bị đổ nước vào đầu. Việc tạm đình chỉ 2 giáo viên không đồng nghĩa với việc có sự việc như lời phản ánh của phụ huynh học sinh V.A.

mầm non kitty

Hình ảnh từ camera ghi lại bé V.A dùng tay ôm quần sau khi tè dầm

Còn trong bản tường trình, cô Thủy khẳng định việc cháu V.A. tè dầm là có thật, nhưng cô Thủy chỉ đưa vào nhà vệ sinh dùng nước ấm rửa sạch và thay quần áo mới cho cháu chứ hoàn toàn không có việc dội cả xô nước lạnh lên đầu học sinh như phụ huynh phản ánh.

Sáng 22/2, giáo viên này đã xin lỗi gia đình cháu V.A.

Hiện gia đình chị Hà đã chuyển cháu V.A sang học ở trường mầm non khác. Phòng giáo dục – Đào tạo quận Lê Chân và Công an phường Dư Hàng cũng đã đến trường xác minh vụ việc.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus