Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:10
RSS

Vụ cháy nhà xưởng ở Hóc Môn: Huy động 150 người, 24 xe chữa cháy

Thứ tư, 27/01/2021, 10:55 (GMT+7)

Đám chát bùng phát tối 26/1 tại kho xưởng sản xuất vải tại địa chỉ 58/2c, đường Tiền Lân 20, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Liên quan đến vụ “Cháy lớn ở nhà xưởng vùng ven TPHCM, nhiều người hoảng sợ” như báo SGGP đã thông tin, sáng ngày 27/1, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PC07) TPHCM vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy tại đây.

Theo PC07, Công an TPHCM, khoảng 19 giờ 47 phút ngày 26/1, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy ở kho vải Hoàng Phi ở địa chỉ số 58/3C đường Tiền Lân 20, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng lực lượng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt tiến hành chữa cháy với 150 người, 24 xe chữa cháy. 

Huy động tổng cộng 150 người, 24 xe chữa cháy vụ cháy ở Hóc Môn
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PL Plus

Khoảng một giờ sau đó, đám cháy lan rộng sang các công ty, kho xưởng lân cận, trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phong (chuyên cung cấp phụ kiện nước, điện gia dụng, thiết bị vệ sinh) với diện tích hàng trăm mét vuông.

Nhận định vụ cháy có dấu hiệu ngày càng lan rộng, lực lượng chức năng đã xin chi viện từ các cơ sở PCCC trên những địa bàn lân cận. Đến hiện 22h30 đêm cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Ghi nhận của pháp luật Plus tại hiện trường, ít nhất một nhà kho chứa vải bị thiêu rụi hoàn toàn, một khu xưởng sản xuất và chứa các vật liệu của công ty TNHH Đại Phong cũng bị thiệt hại nặng nề, hàng chục nhà dân lân cận khu vực hỏa hoạn cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại