Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:27
RSS

Nam thanh niên co giật, mất ý thức sau khi hút thuốc lào

Thứ tư, 27/01/2021, 07:32 (GMT+7)

Vài phút sau khi hút thuốc lào, nam thanh niên bất ngờ co giật toàn thân, tăng tiết đờm dãi, mất ý thức, ngã đập vùng đầu mặt xuống nền cứng và xây xát da nhiều nơi.

Ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Tâm thần kinh – CXK vừa cấp cứu và điều trị cho một nam bệnh nhân bị co giật toàn thân, mất ý thức sau khi hút thuốc lào.

Cụ thể, bệnh nhân là anh T.M.C., 18 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo người nhà bệnh nhân, sau khi hút thuốc lào khoảng vài phút, C. đột ngột xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân, tăng tiết đờm dãi, mất ý thức, ngã đập vùng đầu mặt xuống nền cứng và xây xát da nhiều nơi.

Bệnh nhân đã được người nhà sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân ổn định, không xuất hiện cơn co giật và được ra viện. Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân C. không có bệnh lý nền. Tuy nhiên, người này có thói quen hút thuốc lào khoảng 6 tháng nay.

Nam thanh niên co giật toàn thân, mất ý thức sau khi hút thuốc lào

Ảnh minh họa

Trao đổi với VNExpress, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, thuốc lào là loài thực vật có hàm lượng nicotin rất cao. Nhiều người trồng cây thuốc lào, sau đó, thu lấy lá, thái nhỏ, phơi khô và dùng điếu tre hoặc gỗ để hút. Thuốc lào có tác hại tương tự như thuốc lá.

Khi hút thuốc, ta đã vô tình hít vào cơ thể hơn 4 triệu hợp chất độc hại, trong đó, hơn 40 hợp chất gây ung thư Những người hút thuốc có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư vòm, phổi, thực quản, đại tràng, phổi tắc nghẽn mạn tính, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, gây những cơn co giật và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng...

Những người thường xuyên hít phải khói thuốc do người khác hút cũng có tỷ lệ mắc các bệnh trên cao hơn. Ở nước ta, mỗi năm, 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến hút thuốc. 33 triệu người không hút thuốc cũng bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Do đó, nếu bạn bỏ thuốc lá, chuyển sang hút thuốc lào thì tác hại đến cơ thể vẫn không thay đổi.

Việc lạm dụng thuốc lào có thể dẫn đến cảm giác say thuốc, mất thăng bằng, sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh rất dễ tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi của mình.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên sử dụng thuốc lào để tránh gây hại cho sức khỏe của bản thân. Ngoài ra trong trường hợp xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, nên nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Tâm thần kinh – CXK vừa cấp cứu và điều trị cho một nam bệnh nhân bị co giật toàn thân, mất ý thức sau khi hút thuốc lào.

Cụ thể, bệnh nhân là anh T.M.C., 18 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo người nhà bệnh nhân, sau khi hút thuốc lào khoảng vài phút, C. đột ngột xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân, tăng tiết đờm dãi, mất ý thức, ngã đập vùng đầu mặt xuống nền cứng và xây xát da nhiều nơi.

Bệnh nhân đã được người nhà sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân ổn định, không xuất hiện cơn co giật và được ra viện. Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân C. không có bệnh lý nền. Tuy nhiên, người này có thói quen hút thuốc lào khoảng 6 tháng nay.

Trao đổi với VNExpress, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, thuốc lào là loài thực vật có hàm lượng nicotin rất cao. Nhiều người trồng cây thuốc lào, sau đó, thu lấy lá, thái nhỏ, phơi khô và dùng điếu tre hoặc gỗ để hút. Thuốc lào có tác hại tương tự như thuốc lá.

Khi hút thuốc, ta đã vô tình hít vào cơ thể hơn 4 triệu hợp chất độc hại, trong đó, hơn 40 hợp chất gây ung thư. Những người hút thuốc có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư vòm, phổi, thực quản, đại tràng, phổi tắc nghẽn mạn tính, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, gây những cơn co giật và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng...

Những người thường xuyên hít phải khói thuốc do người khác hút cũng có tỷ lệ mắc các bệnh trên cao hơn. Ở nước ta, mỗi năm, 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến hút thuốc. 33 triệu người không hút thuốc cũng bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Do đó, nếu bạn bỏ thuốc lá, chuyển sang hút thuốc lào thì tác hại đến cơ thể vẫn không thay đổi.

Việc lạm dụng thuốc lào có thể dẫn đến cảm giác say thuốc, mất thăng bằng, sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh rất dễ tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi của mình.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên sử dụng thuốc lào để tránh gây hại cho sức khỏe của bản thân. Ngoài ra trong trường hợp xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, nên nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại