Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:17
RSS

Vụ bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng: Chủ cơ sở mầm non nói clip 'dàn dựng'

Thứ hai, 21/05/2018, 21:41 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bảo mẫu nắm đầu, lật ngửa, đổ cháo vào miệng trẻ, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và xác minh.

Vụ bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng

Theo đó, UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã xác nhận, những hình ảnh và clip được chia sẻ thuộc nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (địa chỉ kiệt 251/21 đường Thái Thị Bôi).

Cơ sở này do bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) làm chủ, có khoảng 10-15 trẻ được gửi tại đây. Hiện tại, UBND phường Chính Gián đã công bố đóng cửa nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười và sẽ hỗ trợ phụ huynh tìm nơi học mới cho các cháu.

Thông tin trên Người lao động cho biết, clip và hình ảnh trên được quay vào khoảng tháng 4/2018, nhưng đến nay vẫn chưa rõ người thực hiện.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, nhóm trẻ Mẹ Mười do bà Hồng cùng một giáo viên khác trực tiếp phụ trách. Cách đây 1 tuần, người giáo viên trên nghỉ việc nên bà Hồng cho rằng clip là do người này dàn dựng. Thế nhưng, cán bộ điều tra cho rằng nếu bà Hồng không có hành động bạo hành trẻ thì không ai dàn dựng được clip trên.

Vụ bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng2Người dân tập trung trước cổng nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Ảnh: Trí thức trẻ

Trong khi đó, những người dân sống cùng khu với bà Đinh Thị Hồng chia sẻ trên Trí thức trẻ rằng, họ không bất ngờ với việc chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, bạo hành trẻ. Vợ chồng bà Hồng được đánh giá là hung dữ, không thân thiện với hàng xóm. Người dân cũng cho biết thường xuyên nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ bên trong cơ sở của bà Hồng.

Trước đó, cư dân mạng chia sẻ chóng mặt những đoạn clip được ghi lại tại một nhà trẻ khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Trong clip, 2 bảo mẫu một người mặc áo màu đỏ dài tay, một người đầm trắng sọc đen đang cho khoảng 10 trẻ ăn cháo.

Tuy nhiên đáng chú ý là có 2 bé trai bị bắt cởi trần đang nằm ngửa dưới sàn nà và bị hai bảo mẫu liên tục nhét thức ăn vào miệng, cho dù hai bé trai này gào khóc liên tục.

Người phụ nữ mặc đầm trắng sọc đen có hành động ném chiếc khăn lên mặt, liên tục tát vào má bé trai đang nằm trên sàn nhà mặc cho tiếng la khóc gào thét. Ngoài ra, người phụ nữ này còn có hành động nắm đầu, xách em bé này lên mặc tiếng la khóc.

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Hầu hết mọi người đều thể hiện sự phẫn nộ tột cùng với hành động của hai người bảo mẫu.

Clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN