Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:23
RSS

Vòng tránh thai 'hết hạn' nằm trong tử cung người phụ nữ suốt 18 năm

Thứ tư, 18/11/2020, 15:20 (GMT+7)

Người phụ nữ đến khám vì rong kinh, qua siêu âm các bác sĩ phát hiện chiếc vòng tránh thai hình xương cá quá hạn nằm trong tử cung người này suốt 18 năm.

Vòng tránh thai hết hạn nằm trong tử cung người phụ nữ suốt 18 năm

Bệnh nhân đến khám do rong kinh nhiều ngày. Ảnh minh họa

Ngày 18/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, vừa tiếp nhận khám và điều trị cho một bệnh nhân bị rong kinh, u xơ tử cung nhỏ và có vòng tránh thai hết hạn nằm trong tử cung suốt nhiều năm.

Cụ thể, bệnh nhân là bà M.T.T.T. (46 tuổi, ngụ tại Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đến khám vì rong kinh. Khai thác tiền sử được biết, bà T. sinh mổ 2 lần và đặt vòng tránh thai từ năm 28 tuổi. 

Tại bệnh viện, qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện chiếc vòng tránh thai hình xương cá đã quá hạn sử dụng, hiện không còn được sản xuất nhưng vẫn rất mới nằm trong tử cung người bệnh.

Ngoài ra, bệnh nhân còn được chẩn đoán bị u xơ tử cung nhỏ. Theo các bác sĩ, nguyên tắc điều trị rong kinh là phải lấy vòng tránh thai ra rồi mới dùng thuốc.

Vòng tránh thai hết hạn nằm trong tử cung người phụ nữ suốt 18 năm

Chiếc vòng tránh thai nằm trong tử cung bệnh nhân suốt 18 năm. Ảnh: BVĐKVĐ

Trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Đức cho hay, vòng tránh thai chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Chẳng hạn, vòng tránh thai xương cá - loại bệnh nhân T. dùng - chỉ có tác dụng tránh thai 5 năm.

Các loại vòng tránh thai hiện nay có tác dụng khoảng 9 năm. Nếu để lâu hơn, vòng tránh thai sẽ không còn tác dụng, người đặt vòng vẫn có thể mang thai bình thường. Trong trường hợp để quá lâu, vòng tránh thai có nguy cơ xuyên thủng tử cung và rơi vào ổ bụng, gây nguy hiểm cho người đặt vòng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN