Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:45
RSS

Vòng loại World Cup 2022 nguy cơ hoãn sang năm 2021?

Thứ ba, 14/04/2020, 09:37 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu của ĐTQG trong tầm kiểm soát của FIFA nguy cơ phải hoãn sang năm 2021.

Theo NBC, phó chủ tịch FIFA và cũng là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc - Trung Mỹ, Victor Montagliani do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu của các ĐTQG trong tầm kiểm soát của FIFA nguy cơ phải hoãn năm 2021.

Dù đã hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup trong tháng 3 và tháng 6 và chuyển sang tháng 9,10,11 song nguy cơ giải đấu này tiếp tục bị đẩy lùi sang năm 2021 khi dịch cúm Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới và chưa có dấu hiệu bị khống chế.

Vòng loại World Cup 2022 nguy cơ hoãn sang năm 2021?
Vòng loại World Cup 2022 nguy cơ hoãn sang năm 2021 do dịch cúm Covid-19

Ông Montagliani phó chủ tịch FIFA và cũng là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc - Trung Mỹ tỏ ra lo lắng.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng đó có thể là một thách thức, vấn đề này liên quan đến sức khỏe của người dân trên toàn cầu. Các giải bóng đá trong nước vẫn là ưu tiên số 1 của FIFA.

Về cấp đội ĐTQG, các loạt trận vẫn được dự kiến diễn ra trong tháng 9, tuy nhiên tôi không chắc nó có thể diễn ra. Điều này sẽ còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất vắc-xin phòng Covid-19, và có thể phải chờ đến năm 2021", ông Montagliani trả lời phỏng vấn với Associated Press.

"Nếu bạn đưa bóng đá ra quốc tế thì đó có thể là vấn đề lớn. Nếu FIFA cho phép các trận đấu quốc tế trở lại, các khán đài sẽ có rất nhiều khán giả. Điều đó sẽ mang đến rủi ro lớn không chỉ với sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng các lĩnh vực khác của xã hội.

Tại những điểm nóng của dịch như châu Âu và Bắc Mỹ, bóng đá cấp độ quốc tế rất dễ bị hoãn trong toàn bộ năm 2020. Tôi tin chắc rằng loạt trận tháng 3 năm sau sẽ diễn ra bình thường", phó chủ tịch FIFA nói thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN