Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:33
RSS

Vòng loại U23 châu Á 2020 bất ngờ đổi giờ thi đấu

Thứ sáu, 08/03/2019, 13:57 (GMT+7)

Mới đây nhất, giờ thi đấu của vòng loại U23 châu Á bất ngờ được AFC thay đổi.

Theo thông báo mới nhất từ AFC, các trận đấu diễn ra tại vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra chậm hơn một ngày so với lịch thi đấu ban đầu.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, 44 đội bóng chia thành 2 nhóm: 20 đội thuộc nhóm Đông Á và 24 đội thuộc nhóm Tây Á. Các đội được chia thành 11 bảng đấu (mỗi bảng gồm 4 đội). Sẽ có 15 suất lọt vào vòng chung kết U23 Châu Á thuộc về 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính nước chủ nhà đăng cai sẽ được vào thẳng vòng chung kết).

Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam nằm cùng bảng K khá nặng ký với U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei, bảng đấu sẽ được diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Vòng loại U23 châu Á 2020 bất ngờ đổi giờ thi đấuVòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra chậm hơn một tiếng so với lịch ban đầu. Ảnh: SGGP

U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 chính là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam từng tham dự VCK U23 châu Á 2018, AFF hay Asian Cup như Quang Hải Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng… Thêm vào đó là những cầu thủ thuộc lứa U22, cụ thể là nhiều cầu thủ sẽ dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra tháng 2/2019.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức bước vào tập trung và tập luyện, đội bóng áo đỏ đã bầu Quang Hải làm đội trưởng, Các cầu thủ đội phó là Hoàng Đức và Thanh Sơn. Chia sẻ với báo giới trong ngày được thầy Park trao băng đội trưởng, Quang Hải cho biết: “Tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng ngày để góp sức cho câu lạc bộ và đội tuyển. Khi được giao chiếc băng đội trưởng, nhiệm vụ của tôi là đốc thúc anh em tập luyện cũng như thi đấu để đạt kết quả cao”.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN