Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:41
RSS

Võ Huy Toàn nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương

Thứ ba, 15/09/2020, 14:02 (GMT+7)

Sau khi có kết quả chụp MRI, đội bóng thành phố mang tên Bác đã chính thức đưa ra thông báo về mức độ chấn thương của Huy Toàn.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau khi vào sân cùng Công Phượng trong hiệp hai ở trận tứ kết Cúp quốc gia, Huy Toàn ghi bàn thắng san bằng cách biệt 2-2 cho CLB TP.HCM mở ra thế trận thuận lợi để đội bóng này đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-2 và giành quyền vào vòng bán kết gặp Hà Nội FC.

Đáng tiếc, do thi đấu quá sung Huy Toàn đã gặp chấn thương ở những phút cuối trận khi va chạm với hậu vệ của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu và nằm sân trong đau đớn. Mới đây, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đã đưa tiền vệ gốc Lâm Đồng đi chụp MRI để xác định mức độ chấn thương.

Theo thông tin mới nhất từ đội bóng Sài thành chấn thương của Huy Toàn không quá nặng nhưng cầu thủ này cần nghỉ ít nhất 1 tháng mới có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Điều này cũng đồng nghĩa Huy Toàn sớm nói lời chia tay với Cúp quốc gia và phần còn lại của giai đoạn lượt đi V.League 2020, giải đấu sẽ trở lại vào ngày 26/9 tới đây sau hơn một tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Võ Huy Toàn nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương
Võ Huy Toàn nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương ở Tứ kết Cúp quốc gia

Cùng với Huy Toàn, Công Phượng sẽ vắng mặt ở trận bán kết Cúp quốc gia với Hà Nội FC vào chiều mai 16/9 do bị treo giò vì thẻ phạt, một tổn thất không hề nhỏ của đội bóng Sài thành trước đối thủ kỵ rơ ở sân chơi bóng đá quốc nội.

Ở trận bán kết tới cả Hà Nội FC và CLB TP.HCM sẽ được sử dụng ngoại binh khi cả hai đang thi đấu tại giải V.League. NHM sẽ được chứng kiến màn ra mắt của bộ đôi người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz của đội bóng Sài thành ở vòng bán kết tới đây, một sự khỏa lấp hoàn hảo trong bối cảnh Công Phượng và Huy Toàn không thể ra sân thi đấu.

Theo lịch thi đấu đã được sắp xếp, đội bóng Thủ đô sẽ được thi đấu bán kết trên sân nhà - SVĐ Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 16/9 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Đáng chú ý là trong lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội toàn thắng trước CLB TP.HCM khi thi đấu trên sân nhà.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN