Thứ tư, 24/04/2024 | 09:54
RSS

Mất Công Phượng, CLB TP.HCM nhận thêm tin dữ về Huy Toàn

Thứ hai, 14/09/2020, 14:20 (GMT+7)

Theo nguồn tin mới nhất, Võ Huy Toàn sẽ không ra sân ở trận bán kết Cúp quốc gia 2020 gặp Hà Nội vào giữa tuần này.

Mới đây, đại diện CLB TP.HCM đã thông báo về trường hợp chấn thương của tiền vệ Võ Huy Toàn. Theo đó, tiền vệ này sẽ không ra trong trận bán kết với Hà Nội FC vào ngày 16/9 tới. Trước đó, Huy Toàn vào sân và ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho TP HCM trước Bà Rịa Vũng Tàu, mở ra thế trận thuận lợi trước khi Văn Thuận ấn định tỷ số 3-2 kèm tấm vé vào bán kết cho đội bóng Sài thành.

Đáng tiếc sau đó ít phút, Huy Toàn gặp chấn thương gối và sẽ không ra sân ở trận bán kết cúp quốc gia gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy giữa tuần này. 

Đây là sự tổn thất lực lượng đáng tiếc của đoàn quân HLV Chung Hae Song bởi cầu thủ mang áo số 16 đang có phong độ cao. Hơn nữa, giai đoạn này, CLB TP.HCM cũng dồn toàn lực cho sân chơi Cúp Quốc gia khi V.League đang tạm nghỉ và giải AFC Cup đã chinh thức bị hủy do ảnh hưởng của dịch covid-19

Huy Toàn vắng mặt ở Tứ kết cúp quốc gia
Huy Toàn vắng mặt ở Tứ kết cúp quốc gia vì chấn thương

Ngoài Huy Toàn, đội bóng Sài thành cũng sẽ không có được sự phục vụ của Công Phượng, khi cựu tiền đạo phố Núi đã nhận đủ hai thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó và phải làm khán giả ở vòng đấu này.

Khác với vòng Tứ kết, ở trận bán kết tới cả Hà Nội FC và CLB TP.HCM sẽ được sử dụng ngoại binh khi cả hai đang thi đấu tại giải V.League  Như vậy, NHM sẽ được chứng kiến màn ra mắt của bộ đôi người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz của đội bóng Sài thành ở vòng bán kết tới đây cũng là sự khỏa lấp hoàn hảo trong bối cảnh Công Phượng, Huy Toàn không thể ra sân vì những lý do khác nhau.

​Theo lịch thi đấu đã được sắp xếp, đội bóng thủ đô sẽ được thi đấu bán kết trên sân nhà - SVĐ Hàng Đẫy. Hành trình bảo vệ ngôi vương của Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia có thể nói là rất rộng mở khi họ thường xuyên được thi đấu trên sân nhà. Đây là điểm tựa tinh thần rất tốt cho nhà đương kim vô địch Giải đấu Cúp này.

Một điều đáng lưu ý là trong lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội toàn thắng trước CLB TP.HCM khi thi đấu trên sân nhà.

Theo kế hoạch đã được sắp xếp, CLB TP Hồ Chí Minh sẽ di chuyển Hà Nội trong chiều 14/9. Sau đó đoàn quân của HLV Chung Hae Song sẽ có buổi tập duy nhất vào chiều 15/6 trước khi chạm trán Hà Nội FC trong trận bán kết 2 Cúp Quốc gia 2020 trên sân Hàng Đẫy.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN