Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:48
RSS

Vợ chánh tòa hình sự Gia Lai bị sát hại, ném xác xuống giếng

Thứ sáu, 24/03/2017, 21:04 (GMT+7)

Mất liên lạc với bà Diệp từ hôm trước, người thân cùng chính quyền đã tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân trong bảo tải, bị ném xuống giếng cách nhà nghi phạm khoảng 500m.

Tối 24/3, trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận bà Phạm Ngọc Diệp (37 tuổi, ngụ xã Ia Blang, huyện Chư Sê - vợ chánh tòa hình sự TAND tỉnh) bị sát hại chiều cùng ngày.

sát hại

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo thông tin ban đầu,chiều 23/3 bà Diệp đi xe máy vào thôn 6 xã Ia Blang, đến tối cùng ngày không thấy về nhà, nên gia đình đã trình báo Công an huyện Chư Sê.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 12h10 trưa 24/3, lực lượng chức năng phát hiện dưới giếng nước khô sâu khoảng 8 mét ở thôn 6, xã Ia Blang có bao tải với nhiều biểu hiện nghi ngờ nên đã xuống kiểm tra và phát hiện thi thể bà Diệp bên trong.

thi thể dưới giếng

Giếng nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh Người lao động

Nghi phạm sát hại bà Diệp được xác định là Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tùng đã thừa nhận giết bà Diệp tại 1 địa điểm khác rồi đưa thi thể đến chòi rẫy trên.

Được biết, bà Diệp cho Tùng mượn một số tiền, vào chiều xảy ra án mạng, Tùng đã gọi điện cho bà Diệp đến nhà để trả nợ. Vị trí tìm thấy nạn nhân cách nhà Tùng khoảng 500 mét.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus