Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:06
RSS

Việt Nam và Thái Lan liên tục ‘chạm trán’ nhau hậu Asian Cup

Thứ năm, 31/01/2019, 09:08 (GMT+7)

Các tuyển trẻ Việt Nam và Thái Lan liên tục gặp gỡ nhau tại các giải trẻ khu vực trong năm 2019.

Không có duyên so tài ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, nhưng đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn còn nhiều dịp so tài trong năm 2019. Cụ thể, vào tháng hai tới, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan tại vòng bảng U22 Đông Nam Á (khai mạc ngày 17/2 tại Campuchia).

Ở giải đấu này, Thái Lan có được đội hình mạnh nhất, với nhiều cầu thủ từng vô địch SEA Games 29, trong khi đó U22 Việt Nam chỉ cử đội U21 tham dự với mục tiêu cọ sát, học hỏi.

Tiếp đó, vào tháng ba, U23 Việt Nam lại “tái đấu” U23 Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á và cũng là vòng sơ loại Olympic 2020. Theo đó, ba đội giành huy chương của vòng chung kết sẽ lấy suất dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Đội tuyển U23 Việt Nam lại “tái đấu” U23 Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á
Đội tuyển U23 Việt Nam lại “tái đấu” U23 Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á. Ảnh: Soha

Và rất có thể, cuối năm 2019 này, U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ lại chạm trán nhau ở SEA Games 30, tổ chức tại Philipines, giải đấu mà cả Việt Nam và Thái Lan đều sở hữu đội hình rất mạnh và được dự báo sẽ tiến sâu ở giải, thậm chí lên ngôi vô địch.

Năm 2018 là một năm hết sức thành công với bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam đã mờ màn cho một năm đại cát cho bóng đá Việt Nam với ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tiếp đó Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019.

Trong khi đó Thái Lan liên tiếp đón nhận những kết quả đáng thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U23 châu Á, ASIAD 2018 và dừng chân tại bán kết AFF Cup trước đối thủ Malaysia, khiến báo chí và người hâm mộ nước này vô cùng hụt hẫng.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN